Ông Biden vội vã về Nhà Trắng họp khẩn, Nga tuyên bố đã cảnh báo 2 tháng trước khi ông Trump bị bắn

Nhật Minh |

Nga vừa đưa ra phản ứng chính thức trước vụ việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tấn công tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania (Mỹ).

Ông Biden vội vã về Nhà Trắng

Theo hãng thông tấn AP, không lâu sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị một tay súng tấn công tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania (Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định cắt ngắn chuyến đi nghỉ cuối tuần tới bãi biển Rehoboth, Delaware. Ông trở về Nhà Trắng vào đêm 13/7 (theo giờ địa phương).

Đại diện Nhà Trắng cho biết, ông Biden đã được Bộ An ninh Nội địa Mỹ và các quan chức thực thi pháp luật báo cáo tóm tắt về âm mưu ám sát ông Trump ngày 13/7. Ông Biden cũng đã có cuộc trò chuyện với ông Trump qua điện thoại. Tuy nhiên, nội dung cuộc gọi không được công bố.

Dự kiến, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ triệu tập một cuộc họp với các quan chức an ninh nội địa và thực thi pháp luật tại Nhà Trắng ngay trong ngày 14/7.

Ông Biden vội vã về Nhà Trắng họp khẩn, Nga tuyên bố đã cảnh báo 2 tháng trước khi ông Trump bị bắn- Ảnh 1.

Tổng thống Biden đã vội vã trở về Nhà Trắng sau vụ xả súng nhằm vào ông Trump. Ảnh: AP

Trước đó, theo Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nghi phạm mang tên Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) - đến từ Bethel Park, bang Pennsylvania đã bắn nhiều phát đạn nhằm vào ông Trump từ tầng thượng một nhà máy sản xuất nằm cách khuôn viên Triển lãm nông trại Butler (khu vực diễn ra sự kiện vận động tranh cử) khoảng 120m.

Vụ tấn công đã khiến ông Trump bị thương ở tai phải, 1 khán giả thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Ông Biden vội vã về Nhà Trắng họp khẩn, Nga tuyên bố đã cảnh báo 2 tháng trước khi ông Trump bị bắn- Ảnh 2.

Các mật vụ Mỹ che chắn cho cựu Tổng thống Donald Trump sau vụ xả súng ở sự kiện vận động tranh cử bang Pennsylvania ngày 13/7. Ảnh: NY Times

Nga đã cảnh báo trước khi ông Trump bị bắn

Phản ứng về vụ tấn công nhằm vào ông Trump, người phát ngôn Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý, vụ ám sát nhằm vào ông Trump đã lần nữa làm nổi cộm việc "Mỹ khuyến khích kích động thù hận đối với các đối thủ chính trị".

"Chính xác là 2 tháng trước, tôi đã cảnh báo việc tại Mỹ, họ đang khuyến khích kích động thù hận đối với các đối thủ chính trị. Tôi cũng đã đưa ra các ví dụ về truyền thống ám sát các Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống Mỹ" - Bà Zakharova cho hay.

Ông Biden vội vã về Nhà Trắng họp khẩn, Nga tuyên bố đã cảnh báo 2 tháng trước khi ông Trump bị bắn- Ảnh 3.

Người phát ngôn Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RT

Bà đồng thời nhắc tới một bài đăng của mình trên Telegram hồi tháng 5, trong đó nói Mỹ "đã công khai tuyên bố cần phải triệt hạ ứng cử viên Tổng thống Donald Trump". Washington đồng thời chỉ trích tính hợp pháp của các cuộc bầu cử ở Liên bang Nga, trong khi "không hề đặt câu hỏi về tính hợp pháp trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ".

Bình luận về việc ông Bobby Kennedy - con trai ứng cử viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr chỉ trích các cơ quan tình báo Mỹ không có khả năng bảo vệ ông Trump, bà Zakharova cho rằng, sẽ tốt hơn nếu tất cả những cử tri Mỹ đang ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chuyển sang tài trợ cho cảnh sát Mỹ và các cơ quan khác làm nhiệm vụ đảm bảo pháp luật, cũng như duy trì trật tự tại Mỹ.

Cuối ngày 14/7, đề cập tới việc ông Trump bị tấn công, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh thêm rằng, Nga cực lực lên án mọi biểu hiện bạo lực trong các cuộc đấu tranh chính trị.

"Tất cả các nhà quan sát bên ngoài đều thấy rõ rằng tính mạng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gặp nguy hiểm" - Ông Peskov nói.

Quan chức Nga đồng thời lưu ý, "bầu không khí do chính quyền hiện tại của Mỹ tạo ra trong cuộc đấu tranh chính trị, bầu không khí xung quanh ứng cử viên Trump, chính là nguyên nhân gây ra những gì nước Mỹ đang phải đối mặt ngày nay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại