One Piece: Sức mạnh Gear 5 của Luffy thực chất là sự thức tỉnh của Trái Ác Quỷ?

Mirikatoji |

Xuyên suốt mạch truyện One Piece, Luffy luôn có 2 dạng sức mạnh chính đó là sức mạnh của trái ác quỷ và sức mạnh tinh thần. Ý chí của một thuyền trưởng băng Mũ Rơm là phải bảo vệ đồng đội bạn bè của mình. Nhờ điều này, anh đã đột phá sức mạnh lên đến Gear 4 phá vỡ định luật của bản thân và có thể đương đầu và chiến thắng nhiều đối thủ cực mạnh.

(Lưu ý: Bài viết chỉ mang suy nghĩ cá nhân, nếu các bạn có ý kiến khác thì hãy cho chúng tôi biết để cùng thảo luận nhé.)

Luffy mặc dù đôi khi khá "ngốc nghếch" nhưng anh đủ thông minh để hiểu và phát triển được một số kỹ năng của riêng mình. Ngoài sức mạnh ban đầu của trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi là cho phép cơ thể người sử dụng có các đặc tính như cao su.

Thì anh đã phát kiến ra các kỹ năng mới như "Sang Số 2 – Gear Second", "Sang Số 3 – Gear Third" và hiện tại là "Số 4 – Gear Fourth" với sức mạnh khủng khiếp đánh bại "Joker" Doflamingo ( cựu Thất vũ hải – thuyền trưởng băng Donquixote đồng thời là cựu vua Dressrosa).

Gears hay "Sang Số" là một kỹ năng không phải là khả năng được mặc định của Trái Gomu Gomu no Mi, mà đó là kỹ thuật mà Luffy đã phát minh ra, cậu đã lợi dụng đặc tính sinh học cao su của mình để phát triển.

One Piece: Sức mạnh Gear 5 của Luffy thực chất là sự thức tỉnh của Trái Ác Quỷ? - Ảnh 1.

Nhưng trong tương lai để trở thành Vua Hải Tặc Luffy sẽ phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh gấp nhiều lần sức mạnh của Doflamingo, nên chắc chắn khả năng của anh không chỉ dừng lại ở Gear 4 mà còn nhiều mức cao hơn nữa.

Chẳng cần nói ở đâu xa, các chapter gần đây Luffy cũng đang bị Kaido "hành tỏi" sấp mặt. Luffy chuyển sang hình thái mạnh nhất Gear 4 Bound Man và tung chiêu Gomu Gomu no Kong Organ nhưng cũng không "xi nhê" gì với tứ hoàng mạnh mẽ này.

Thậm chí Kaido chỉ cần dùng một đòn duy nhất cũng khiến Lù ngất xỉu, nằm thằng cẳng một góc. Sau đó còn bị mấy tên lính quèn lôi đi ném nhốt vào ngục.

One Piece: Sức mạnh Gear 5 của Luffy thực chất là sự thức tỉnh của Trái Ác Quỷ? - Ảnh 2.

Nhiều người đã cho rằng để có thể đối đầu với Kaido thì Luffy bắt buộc phải có một sức mạnh mới "bá đạo" hơn bây giờ rất nhiều. Và chính là phát triển lên Gear 5 hoặc thức tỉnh được trái ác quỷ. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ Gear 5 chính là sự thức tỉnh trái Gomu Gomu no Mi không? Hôm nay chúng ta hãy cùng đi sâu vào giả thuyết này nhé.

Cho đến nay chúng ta mới chỉ biết được hai người đã thức tỉnh trái ác quỷ là Doflamingo và Katukuri. Cả hai đều sử dụng trái ác quỷ hệ Paramecia và biểu hiện của trái ác quỷ được thức tỉnh rất giống nhau là biến đổi môi trường xung quanh thành vật chất mà trái ác quỷ đó đại diện.

One Piece: Sức mạnh Gear 5 của Luffy thực chất là sự thức tỉnh của Trái Ác Quỷ? - Ảnh 3.

Ví dụ như sau khi thức tỉnh trái tơ Ito Ito no Mi, Donquixote Doflamingo có thể biến môi trường xung quanh thành tơ, giúp hắn có thể trói chặt và điều khiển nạn nhân theo ý muốn.

Còn Charlotte Katakuri sau khi đánh thức sức mạnh của trái ác quỷ của mình, anh ta có thể biến đổi mọi thứ xung quanh thành mochi, giúp tăng cường phạm vi các cuộc tấn công và bắt giữ đối thủ.

Tuy nhiên những trái ác quỷ hệ khác thì có thể sẽ có dạng thức tỉnh không giống như hai trái trên. Như dạng thức tỉnh của Luffy có thể sẽ không biến môi trường xung quanh thành cao su mà thay vào đó cậu có thể biến đổi hình dạng cơ thể tùy theo ý thích của mình.

One Piece: Sức mạnh Gear 5 của Luffy thực chất là sự thức tỉnh của Trái Ác Quỷ? - Ảnh 4.

Dạng này cũng có thể sẽ kết hợp được với những Gear trước đó của Lù như Gear 4 hay Gear 3 để tạo ra một đòn hỗn hợp. Lúc đó Luffy có thể thay đổi hình dạng của cơ thể một cách tùy ý như biến tay thành một cái búa hay một thanh gươm nào đó.

Tay và chân của Luffy lúc đó vẫn sẽ được bọc Haki và hình dạng thì phát triển với kích thước khổng lồ, như vậy thì mới có thể cho Kaido một cú trời giáng được chứ.

Và đây cũng chính là hình thức Gear 5 mà Luffy đạt được, khi hai sức mạnh chính của anh được hòa làm một thì chắc chắn sức công phá của nó sẽ cực kỳ khủng khiếp. Và nếu hạ được Kaido- một sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới thì Lù nhà ta chẳng còn "ngán" bất kỳ đối thủ nào nữa.

One Piece: Sức mạnh Gear 5 của Luffy thực chất là sự thức tỉnh của Trái Ác Quỷ? - Ảnh 5.

Nhưng một câu hỏi lớn là làm thế nào Luffy có thể lên được Gear 5 dạng thức tỉnh này? Trong khi anh đang bị giam trong ngục của Kaido và trước khi lên được một dạng mới Lù phải hoàn toàn làm chủ được Gear 4 đã. Nghĩa là Luffy phải vận dụng được Haki vũ trang và Haki quan sát ở mức cực thịnh trong Gear 4 sau đó mới chuyển sang Gear 5.

Nhưng trong thời điểm "thiên không thời, địa không lợi, người không hòa" này thì đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng mọi người hãy nhớ Luffy là main chính đấy nhé, chắc chắn "thánh Oda" sẽ không bỏ mặc anh chết già trong tù đâu mà sẽ mang đến cho anh một lối thoát khác.

Và với thời gian còn lại ngắn ngủi để tấn công Kaido theo kế hoạch thì Lù không thể tự mình đạt được sự tiến bộ vượt bậc này, mà chắc chắn phải có người hướng dẫn giúp đỡ anh.

One Piece: Sức mạnh Gear 5 của Luffy thực chất là sự thức tỉnh của Trái Ác Quỷ? - Ảnh 6.

Nếu mọi người để ý lúc Luffy bị giải tới nhà ngục, lúc đó lũ cai ngục đang kháo nhau "buôn chuyện" về nhân vật bí ẩn đang bị nhốt trong ngục mà thực đơn dành cho hắn mỗi ngày là một con cá độc bỏ xương.

Đây chắc hẳn là một người vô cùng mạnh mẽ thì mới khiến mấy tên cai ngục kia lo sợ đến như thế.

Theo tôi, nhân vật bí ẩn này không ai khác ngoài Scopper Gaban- một thành viên cũng như cánh tay phải của Gol D Roger giống như Silvers Rayleigh. Ông đã từng là một hải tặc khét tiếng nhưng hiện tại thì mọi thông tin về ông đều bị mất dấu.

Có khả năng ông đã bị Kaido bắt trong một trận chiến nào đó, sau đó bị hành hạ và giam giữ cho đến bây giờ. Sau khi Luffy được đồng đội giải cứu khỏi ngục và Gaban cũng sẽ đi cùng anh.

One Piece: Sức mạnh Gear 5 của Luffy thực chất là sự thức tỉnh của Trái Ác Quỷ? - Ảnh 8.

Thật sự đã có rất nhiều thành viên của băng hải tặc Roger đã gặp gỡ Luffy, như khi anh vào Grand Line đã gặp Crocus, cuối Grand Line gặp Rayleigh, vậy trong arc mới này Luffy gặp một nhân vật nữa thì không lấy gì làm lạ lẫm.

Sau khi thoát khỏi ngục tù với tài năng và hiểu biết của mình Gaban sẽ giúp đỡ Luffy đánh thức được những sức mạnh tiềm ẩn của mình. Và nếu như lần gần đây nhất thì Rayleigh đã giúp nâng tầm Luffy lên một bậc thì cũng có thể lần này ông sẽ giúp Lù thức tỉnh trái ác quỷ và lên được Gear 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại