ONE Championship: Võ đài triệu USD bình yên khó tin giữa đại dịch Covid-19

Minh Ngọc |

Nếu địa điểm tổ chức không phải là Indonesia, sự kiện ONE Championship tiêu tốn cả triệu USD mới đây không thể có nhiều khán giả đến vậy, thậm chí còn có thể bị hủy bỏ.

Nhà thi đấu Istora với sức chứa hơn bảy ngàn người trong khu tổ hợp thể thao Gelora Bung Karno, Jakarta vẫn gần kín chỗ khi sự kiện thứ ba của ONE Championship 2020 với tên gọi Warriors' Code diễn ra tại đây.

“Eko. Roni. Saputra. Đại diện cho: Indonesia”, người dẫn chương trình đọc ngắt nghỉ từng tiếng trước khi nhấn mạnh vào từ cuối cùng. Người Indonesia luôn biết cách tạo ra bầu không khí đặc biệt để cổ vũ những người đại diện cho đất nước vạn đảo thi đấu thể thao.

Trong một buổi tối mà tâm điểm lại là màn so găng tẻ nhạt của hai tay đấm người… Thái Lan, xuất hiện của bảy võ sĩ chủ nhà là những “mồi lửa” thổi bùng lên sự cuồng nhiệt trên các khán đài.

ONE Championship: Võ đài triệu USD bình yên khó tin giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sự kiện thứ ba trong năm 2020 của ONE Championship: Warriors' Code vừa diễn ra ở Jakarta.

Indonesia không phải thị trường lý tưởng nhất ở Đông Nam Á của thể loại đấu võ đài. Sức nóng của những sự kiện võ thuật tổ chức ở đất nước vạn đảo thường không so được với Thái Lan, quê hương môn muay Thái, hay Philippines với võ sĩ Manny Pacquiao nổi tiếng thế giới.

Nhưng nếu Warriors’ Code không diễn ra ở Indonesia thì chưa chắc đã có hiệu ứng tốt như vậy. Nhà tổ chức và cộng đồng hâm mộ ONE Championship có lẽ sẽ cảm thấy may mắn vì lịch trình mùa 2020 đưa sân chơi võ thuật hàng đầu châu Á đến Jakarta chứ không phải một trong bảy địa điểm còn lại vào đúng thời điểm này.

Indonesia là nước duy nhất trong bảy địa điểm tổ chức các sự kiện ONE Championship chưa công bố trường hợp nào nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19). Xung quanh đất nước vạn đảo là các vùng dịch. Singapore, đại bản doanh của ONE, công bố 45 ca bệnh, Thái Lan 50, Malaysia 18, Việt Nam 15, Campuchia 1, Philippines 3 và Australia 15.

“Virus corona (Covid-19) không tồn tại ở Indonesia”, Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh Indonesia Mohammad Mahfud tuyên bố cách đây vài ngày. Đất nước vạn đảo, nơi chỉ ghi nhận hai ca bệnh trong đại dịch SARS 16 năm trước, một lần nữa khiến quốc tế phải bất ngờ về trạng thái “miễn nhiễm” với Covid-19, ít nhất là theo các báo cáo chính thức.

Tính đến ngày 7/2, thời điểm diễn ra sự kiện Warriors’ Code, Indonesia chỉ có bảy trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đang bị cách ly để theo dõi, 38 người khác có kết quả xét nghiệm âm tính. 238 người trở về từ Vũ Hán chưa có triệu chứng bệnh nhưng tạm thời bị đưa ra đảo Natuna cách ly 14 ngày.

Indonesia đón khoảng hai triệu khách Trung Quốc mỗi năm, chủ yếu đến Bali. Ngày 3/2, hai sân bay quốc tế lớn nhất của Indonesia đóng cửa đường bay Trung Quốc, chấp nhận thiệt hại khoảng bốn triệu USD do các chuyến bay bị hủy.

Sân bay Soekarno Hatta là cảng hàng không có lưu lượng hành khách lớn nhất và điểm kết nối lớn thứ hai Đông Nam Á. Đây có lẽ là nơi duy nhất ở Jakarta, trừ các bệnh viện, mang tới những cảm giác về sự đe dọa của đại dịch Covid-19 dù không có chuyến bay Trung Quốc nào hạ cánh, cất cánh trong những ngày này.

Mỗi hành khách trước khi nhập cảnh phải điền vào tờ báo cáo sức khỏe và đi qua hai lượt máy đo thân nhiệt. Trong sân bay gần như ai cũng đeo khẩu trang, nhưng ra đến bên ngoài lại là một bức tranh trái ngược hoàn toàn. Chiếc khẩu trang trở thành một dấu hiệu để phân biệt người nước ngoài mới đến và dân bản xứ ở Jakarta.

ONE Championship: Võ đài triệu USD bình yên khó tin giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Hành khách xuống sân bay Soekarno Hatta phải điền báo cáo sức khỏe trước khi nhập cảnh.

“Indonesia chưa có ai nhiễm virus cả, nên chúng tôi không lo lắng nhiều quá. Dịch bệnh đúng là rất đáng sợ, nhưng nó chưa ảnh hưởng tới chúng tôi. Không cần thiết phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Mọi người chú ý đến việc rửa tay hơn vì dù sao cũng phải sạch sẽ mà”, Sul, một tài xế GrabBike đến Istora xem thượng đài ONE Championship, chia sẻ.

Không có nhiều người đeo khẩu trang đến nhà thi đấu tối 7/2. Chiếc máy đo thân nhiệt cầm tay của nhân viên an ninh ngoài lối vào cũng chỉ được giơ lên khi anh ta nhìn thấy ai đó trông có vẻ "khả nghi" trong số hàng nghìn người tiến vào bên trong.

Hầu hết những người đeo khẩu trang trong sự kiện thượng đài Warriors' Code là nhân viên ban tổ chức với một đội ngũ đông đảo đến từ… Singapore, đất nước vừa nâng cảnh báo Covid-19 lên mức nghiêm trọng vài giờ trước đó. Đối với họ, sàn đấu ở Jakarta rõ ràng là ít nguy cơ lây nhiễm hơn ở nhà.

ONE Championship: Võ đài triệu USD bình yên khó tin giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Chỉ có vài người đeo khẩu trang trên khán đài nhà thi đấu Istora.

Trong bối cảnh nhiều giải đấu thể thao lớn của châu Á bị hoãn, hủy hay đổi địa điểm, ONE Championship may mắn vì sự kiện Warriors' Code không bị xáo trộn vì tránh đại dịch. Nhưng đấu trường võ thuật này cũng không thể thoát khỏi mối đe dọa từ virus corona.

Hai sự kiện tiếp theo của ONE Championship sẽ diễn ra trong vòng một tháng tới ở Singapore và Việt Nam. ONE đã phải hủy một buổi họp báo ở quê nhà Singapore sau khi đảo quốc sư tử nâng cảnh báo lên mức màu cam - nghiêm trọng. Các hoạt động thể thao ở Việt Nam tạm hoãn đến hết tháng hai. Tình trạng "đóng băng" có thể kéo dài tiếp nếu tình hình kiểm soát dịch bệnh không thuận lợi.

Indonesia là nước duy nhất trong số các địa điểm thi đấu của ONE Championship tạm thời an toàn giữa đại dịch. Điều này cũng có nghĩa là khi đã kết thúc sự kiện Warriors' Code ở Jakarta, đơn vị tổ chức giải đấu ngay lập tức phải đối mặt với một nỗi lo rất lớn mà trong trường hợp xấu nhất có thể khiến họ tổn thất rất nhiều tiền bạc.

=> Việt Nam đang có những hành động quyết liệt nhằm ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra như thế nào? Xem tại đây để hiểu đúng và cập nhật thông tin nhanh nhất.

ONE Championship: Võ đài triệu USD bình yên khó tin giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại