Ồn ào không đáng có giữa HAGL và Bình Dương sau chiến tích của bóng Việt ở châu Á

Đoàn Dự |

Bình Dương và Hà Nội cùng lọt vào vòng loại trực tiếp AFC Cup 2019 nhưng lại phát sinh vấn đề về lịch thi đấu.

Trong khi HLV Chu Đình Nghiêm đề xuất khá chung chung với VPF rằng nên điều chỉnh lịch V.League của Hà Nội FC để CLB này thuận lợi hơn trong việc thi đấu tại AFC Cup, thì Bình Dương đã sớm gặp vấn đề cụ thể, đó là với ngày giờ trận gặp HAGL.

Cụ thể, vào lúc 17h00 ngày 19/5 tới, Bình Dương sẽ làm khách trên sân HAGL. Trước trận gặp Ceres ở lượt cuối vòng bảng AFC Cup vào lúc 19h00 hôm qua, Bình Dương đã đàm phán với HAGL để xin chuyển lịch thi đấu tại V.League sang ngày 20/5 nhưng không nhận được sự đồng thuận.

Phía HAGL cho rằng vì ngày 25/5 sẽ phải đá với Đà Nẵng tại vòng 11 V.League, và đội bóng phố Núi dự định di chuyển tới sân khách bằng đường bộ ngày 23/5, nên không thể đổi lịch, hòng đảm bảo thời gian phục hồi của các cầu thủ.

Phía HAGL cũng cho biết đã muốn hỗ trợ Bình Dương theo cách khác, tức hỗ trợ đối phương đổi vé từ Singapore về Việt Nam sớm hơn nhưng Bình Dương lại đặt vé khứ hồi, nên việc đổi vé không thể thực hiện.

Ồn ào không đáng có giữa HAGL và Bình Dương sau chiến tích của bóng Việt ở châu Á - Ảnh 1.

Sau cùng lịch trở về của Bình Dương vẫn như cũ. Lúc 14h30 ngày hôm nay - 16/5, CLB Bình Dương sẽ bay về Manila rồi chờ quá cảnh từ 15h50 đến 22h20 cùng ngày trước khi lên máy bay về TP.HCM. Sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 0h25 ngày 17/5, thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn sẽ ở lại Sài Gòn chờ bay đi Pleiku.

Phía Bình Dương có ý không hài lòng với sự từ chối chuyển lịch của HAGL, khi cho rằng CLB phố Núi mãi ngày 25 mới gặp Đà Nẵng. Theo lịch hiện tại, Bình Dương sẽ gặp nhiều bất lợi khi chỉ có ngày 18 để phục hồi và làm quen sân trước khi thi đấu ngày 19/5.

Còn phía HAGL cũng có lý của riêng mình, khi cho rằng đã đề xuất hỗ trợ đổi vé nhưng không thành. Ngoài ra, phía HAGL cũng cho biết sẽ thu xếp điều kiện tập luyện, làm quen sân thuận lợi nhất cho Bình Dương.

Về cơ bản, đội bóng nào dù thiện chí đến đâu vẫn phải đặt lợi ích của mình lên làm đầu. Vấn đề ở đây là VPF đã để các CLB tự đàm phán với nhau, dẫn tới đôi bên đều gặp rắc rối mà vấn đề không được giải quyết. Tranh cãi sau đó lại lên mặt báo, làm xấu đi hình ảnh giải trong mắt NHM.

Thêm một chi tiết nữa là Bình Dương đã đề nghị VPF chú ý tới việc xếp lịch đấu sao cho phù hợp từ khá lâu, khi CLB này vừa đá AFC Cup vừa đá V.League. Có nên chăng ở vai trò là Ban tổ chức giải, VPF cần phải đứng ra giải quyết và có kế hoạch thi đấu tốt hơn, để tránh những rắc rối như đang xảy ra giữa HAGL với Bình Dương?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại