Omicron là từ bị phát âm sai nhiều nhất trong năm 2021

Hoài Thanh |

Nếu như phát âm không đúng từ “Omicron” hay đọc sai tên ca sĩ Billie Eilish – đó không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Bởi đây là hai từ thuộc danh sách bị đọc sai nhiều nhất trong năm 2021.

Nhiều người đọc sai tên biến thể SAR-CoV-2 được xác định xuất hiện đầu tiên tại Nam Phi. Ảnh minh họa. Nguồn BBC

Nhiều người đọc sai tên biến thể SAR-CoV-2 được xác định xuất hiện đầu tiên tại Nam Phi. Ảnh minh họa. Nguồn BBC

Công ty US Captioning Company (Mỹ) chuyên về cung cấp phụ đề cho các sự kiện phát sóng trực tiếp trên truyền hình và phòng xử án mới đây đã tiến hành một cuộc khảo sát để xác định ra những từ và tên người dễ khiến độc giả và khán giả đọc sai nhiều nhất. Kết quả cho thấy Omicron – tên dùng để chỉ biến thể virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở Nam Phi hồi tháng 11 vừa qua, là từ rất khó để phát âm chính xác.

Omicron, đặt theo chữ O trong tiếng Hy Lạp, nếu đọc đúng sẽ phải là "OH-mee-kraan" (Âu-mi-kờ-ran) hoặc là "AH-muh-kraan" (A-mu-kờ-ran), tùy theo cách đọc theo tiếng Anh-Anh hay tiếng Anh-Mỹ. Nhiều khán giả cũng đọc sai tên ca sĩ Eilish, mà chính xác là rất giống với "EYE-lish" (Ai-lít-xơ).

Những từ, tên người, tên địa danh thường bị đọc sai khác còn có Stefanos Tsitsipas (Xờ-ti-phu-nốt Txi-txi-pát), tay vợt tennis hạng 4 thế giới, Cheugy (Chu-gi) – tiếng lóng dùng để chỉ người, vật gì đó lỗi thời, Ever Given (E-vơ Gi-vừn), con tàu mắc cạn trên kênh đào Suez, vốn hay bị đọc nhầm thành "Evergreen" (E-vơ-gờ-rin), chủ sở hữu con tàu.

Năm ngoái, những từ, tên người hay bị đọc nhầm có chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci (An-tô-ni Phâu-chi) và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (Cau-ma-la Ha-rít-xơ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại