Ôm tham vọng lớn, tân HLV UAE buông lời "đe dọa" ĐT Việt Nam

Đoàn Dự |

Từng bị LĐBĐ UAE sa thải đầy phũ phàng nhưng HLV Bert van Marwijk mới đây đã đồng ý quay lại dẫn dắt ĐTQG nước này.

Trong bài phát biểu nhậm chức mới đây, HLV Bert van Marwijk cho biết sẽ tận dụng triệt để ưu thế sân nhà, hòng đả bại 4 đối thủ ĐNÁ để có vé đến vòng loại thứ ba khu vực châu Á, World Cup 2022.

"Thứ hạng hiện tại của bảng G cũng chưa thể hiện được gì đâu (UAE lần lượt đứng sau Việt Nam, Malaysia và Thái Lan) vì UAE còn 3 trận sân nhà, đấy là ưu thế lớn lắm!

Chúng tôi cần tận dụng triệt để ưu thế đó để hạ gục Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng hướng đến việc thắng cả trên sân Indonesia nữa. Nếu thắng hết thì UAE sẽ lên nhất bảng. Còn nếu lỡ không được vậy, chúng tôi sẽ cố gắng chen vào 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất".

Ôm tham vọng lớn, tân HLV UAE buông lời đe dọa ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Khi được hỏi về lý do chấp nhận quay lại với LĐBĐ UAE dù từng bị sa thải phũ phàng, vị HLV người Hà Lan nhấn mạnh nhiệt huyết của mình trong việc đưa ĐTQG nước này đến một VCK World Cup. Ông khẳng định chính quyết tâm đó mới là lý do, chứ không phải vì tiền.

Tuy nhiên, ĐTQG UAE thời gian qua ngày càng tồi tệ. Thành tích thi đấu của họ không được cải thiện, trong khi nội bộ tuyển có nhiều mâu thuẫn, cái tôi lớn. Mớ ngổn ngang dành cho ông Bert van Marwijk lúc này còn bừa bộn hơn hồi cuối năm 2019. Nên sẽ không dễ để chiến lược gia người Hà Lan thực hiện tham vọng.

Về phần tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo hiện đang cho tập trung đội (kéo dài 3 tuần). Chiến lược gia người Hàn Quốc đang muốn thay đổi mạnh mẽ những cầu thủ áo đỏ, từ vấn đề thể lực đến nhân sự, chiến thuật để tự làm mới, không cho các địch thủ bắt bài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại