Ôm "quả đắng" vì săn hàng thua cá độ mùa World Cup

Hoàng Linh |

Tình trạng vàng thau lẫn lộn khiến không ít người “săn” hàng giá rẻ của dân thua độ World Cup bỏ lại tiệm cầm đồ tiền mất, tật mang.

Hàng rẻ thua độ World Cup khắp nơi

Gần qua vòng bảng World Cup 2018, không khí tại nhiều tiệm cầm đồ và khu chợ chuyên mua bán xe, đồ điện tử cũ ở Hà Nội càng trở nên "nóng". Trên các trang web hay mạng xã hội tràn ngập thông tin thua độ World Cup cần bán gấp đủ loại hàng hóa. Nhiều nhất là xe máy, máy tính, điện thoại được rao bán với giá khá "bèo".

Theo khảo sát, dòng xe số như Wave, Jupiter, Sirius… chỉ được rao bán ở mức 3- 7 triệu đồng/chiếc. Đắt hơn là loại xe ga như SH, Novou, Fly, với giá 11 – 20 triệu đồng/chiếc. Các sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính đều xuống giá khoảng 50- 60%, ở mức từ 1 – 10 triệu đồng.

Đây cũng là thời điểm người "săn" hàng thua độ World Cup đến tiệm cầm đồ, khu chợ trời để tìm mua những món hàng giá hời.

Ôm quả đắng vì săn hàng thua cá độ mùa World Cup - Ảnh 1.

Điện thoại, máy tính... thua cá độ World Cup được rao bán với mức giá rẻ.

Đang có nhu cầu mua một chiếc máy tính xách tay tầm giá 5-6 triệu đồng, anh Trung (ngụ tại Kim Giang, Hà Nội) quyết định qua các tiệm cầm đồ trên đường Khương Trung để lùng tìm sản phẩm. Theo anh này, nếu mua sang tay tại các tiệm, với số tiền này, anh có thể mua được loại máy có cấu hình cao hơn.

"Sau khi tham khảo các cửa hàng cẩm đồ, tôi mua được một máy Asus hết thời gian đáo hạn. Nếu mua mới, laptop này có giá gần 12 triệu đồng. Tuy mất công tìm, nhưng tiết kiệm được 50-60% chi phí mua mới, lại có thể kiếm được "hàng ngon", anh Trung hào hứng kể lại.

Thừa nhận có những khách tìm đến tiệm cầm đồ mua lại tài sản do dân thua độ để lại, anh Minh (chủ tiệm cầm đồ trên đường Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, hiện tại, 1 số chiếc xe máy ở tiệm của anh này đã hết thời gian đáo hạn như thỏa thuận (thường là vay nóng trong một tuần) nhưng chưa thấy chủ nhân đến chuộc.

Chưa cần đăng tải thông tin rao bán thì mỗi ngày, tiệm của anh này đã có 2-3 khách tìm đến hoặc gọi điện dò hỏi những xe loại này để tìm mua. Đó có thể là khách thường, nhưng nhiều khi là những dân chuyên thu mua lại xe cũ.

"Hiện tại, cửa hàng mới bán một chiếc Wave với giá 5 triệu đồng, mức này khá rẻ nên đã có hai khách trả giá. Tuy nhiên, tôi đã bán cho khách đến trước. Khả năng, trong vài ngày tới, tôi sẽ bán 2 xe còn lại để thu hồi vốn làm ăn", anh Minh cho hay.

Theo chủ tiệm cầm đồ này, nhiều tiệm không muốn giữ tài sản của dân thua độ quá lâu, vì thiếu không gian cất trữ và cần vốn kinh doanh. Ngoài ra, một số người lo lắng đây là đồ không rõ nguồn gốc, hàng trộm cắp nên đa phần sẽ tìm cách "bán tống, bán tháo" với giá khá rẻ.

Ôm quả đắng vì săn hàng thua cá độ mùa World Cup - Ảnh 2.

Xe máy thua cá độ World Cup hạ giá chưa đến 10 triệu đồng.

Là chủ một cửa hàng buôn bán xe cũ lâu năm trên phố chùa Hà, Hà Nội, anh T. cho hay, đến mùa bóng thì lượng khách bán xe máy thường tăng gấp đôi so với ngày thường. Tuy nhiên, do cần tiền gấp, nên giá bán thường rẻ hơn từ 2 triệu đồng, tùy dòng xe số hay xe ga.

Đây cũng là thời điểm cửa hàng anh này có thể mua lại xe máy thua độ World Cup tại các tiệm cầm đồ hoặc một số chợ trời tự phát. Theo lời kể của anh T., có những khách bán sang tay tài sản ngay tại quán cà phê vì thua độ. Sau khi được khảo sát, định giá và mua về, nhân viên của cửa hàng anh sẽ sửa sang, tân trang, và bán xe mua của dân cá độ với giá cao hơn.

Tuy vậy, theo anh T., chỉ dân làm xe hoặc người có kinh nghiệm về đồ điện tử mới mua lại những mặt hàng trôi nổi, không rõ xuất xứ để bán lại, kiếm lời.

"Với những người bình thường đi mua đồ thua độ World Cup thì khó hơn. Tuy giá rẻ, nhưng nếu không có kinh nghiệm thì khả năng chỉ mua được đồng nát giá rẻ, chứ không có chuyện mua được "hàng ngon", anh T. thẳng thắn nói.

Vàng thau lẫn lộn, người mua hàng thua cá độ nếm trái đắng

Mặc dù mua được chiếc điện thoại iPhone 7 Plus với giá 4 triệu đồng từ một người thua độ, nhưng anh Trung Thành (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đã ngã ngửa khi phát hiện toàn bộ phần cứng của chiếc smartphone đã bị "luộc" trước khi bán lại cho anh.

"Thấy máy dùng được hai ngày thì chạy chậm, nên tôi mang ra cửa hàng sửa điện thoại. Không ngờ, ở đây thợ nói máy đã bị thay thế hết linh kiện, nếu bán lại, chỉ được giá 2 triệu đồng. Tưởng mua được hàng tốt, giá rẻ, không ngờ tiền mất, tật mang", anh Thành than.

Anh Huy Giang (nhân viên kỹ thuật điện tử) cho rằng, việc mua hàng ở những cơ sở không uy tín như vậy sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thậm chí, với cả thợ nhiều kinh nghiệm cũng có thể bị qua mặt bởi những "kỹ nghệ mông má" lại sản phẩm trước khi bán của nhiều tiệm cầm đồ hoặc dân buôn chợ trời.

"Bạn chỉ có thể thử sử dụng sản phẩm chứ không được tháo tung ra để kiểm tra các chi tiết, linh kiện bên trong. Nhiều khi phải dùng một thời gian, các lỗi mới bắt đầu lộ ra", anh Giang cho biết.

Theo anh này, ngoài những nguy cơ sản phẩm là hàng lỗi, hàng đã bị thay thế, thì những đồ thua cá độ thường không có đủ giấy tờ, khi đó, nếu xảy ra tai nạn hay tranh chấp, người mua sẽ phải chịu thiệt.

Anh Giang cảnh báo, nhiều người cũng rao bán sản phẩm gắn mác thua độ World Cup trên mạng xã hội để thu hút khách. Tuy nhiên, nếu tỉnh táo, khi điền số điện thoại của người rao bán vào Google, có thể thấy số này xuất hiện ở đủ các trang buôn bán chuyên nghiệp, lâu năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại