Ôm giúp 6 bánh heroin vượt biên để lấy 16 triệu tiền Lào

Ngọc Tú |

Tồng mang 6 bánh heroin vượt biên để đưa vào Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng chặn bắt quả tang.

Trưa 25/1, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án 366L, bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển 6 bánh heroin vượt biên từ Lào vào Việt Nam.

Theo đó, sau hơn 2 tháng lập chuyên án đấu tranh, 5h sáng 25/1, trên quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An), lực lượng chức năng đã chặn bắt quả tang Lầu Bá Tồng (SN 1986, trú xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) đang vận chuyển ma tuý trái phép.

Khám xét trên người Tồng, lực lượng chức năng phát hiện 6 bánh heroin, 1 dao nhọn, 1 điện thoại di động.

Ôm giúp 6 bánh heroin vượt biên để lấy 16 triệu tiền Lào - Ảnh 1.

Tang vật vụ án là 6 bánh heroin, dao mẹo.

Đấu tranh tại chỗ, Tồng khai được một đối tượng người Lào nhờ vận chuyển số heroin này vượt biên thành công sẽ được trả công 16 triệu kíp Lào, tương đương 43 triệu đồng. Trên đường đi, Tồng thủ sẵn dao để phòng thân và khi bị phát hiện sẽ chống trả.

Tuy nhiên, khi vượt biên thành công Việt Nam, Tồng đang đưa số ma tuý trên để đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ôm giúp 6 bánh heroin vượt biên để lấy 16 triệu tiền Lào - Ảnh 2.

4 năm trước Tồng đã vượt biên và sang ở Lào.

Được biết, 4 năm trước Tồng đã vượt biên trái phép sang Lào. Hiện Tồng thường trú tại bản Khà Mạ, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào.

Hiện Bộ đội biên phòng đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại