Ốc Thanh Vân bật khóc khi nghe cô bé lớp 5 kể chuyện bị bạn bè cô lập vì lý do trớ trêu

Hương Hương |

Ốc Thanh Vân bật khóc khi nghe chuyện cô bé lớp 5 bị bạn bè cô lập, xem như người sai vặt hay la mắng chỉ vì bạn mình nổi tiếng và... không có cha.

Trong chương trình "Điều con muốn nói", MC Ốc Thanh Vân khá sốc trước câu chuyện cô bé Hoài Phương Tiếu lâm tứ trụ nhí bị bạn bắt nạt, cô lập suốt 3 năm học từ lớp 2 tới lớp 5.

Hoài Phương kể: "Trong lớp, các bạn chơi với nhau rất vui nhưng mỗi khi con muốn xin vô chơi cùng thì các bạn không cho con vào. Các bạn nói xấu con nên con rất buồn. Có mấy bạn hiền cũng muốn cho con chơi chung nhưng mấy bạn khác la, nên không chơi với con được".

Cũng theo lời Hoài Phương thì các bạn tỏ thái độ vì cô bé “nổi tiếng hơn, đi diễn kịch, thi gameshow trên truyền hình”. Cô bé thường nghe bạn bè nói những lời khó nghe như: “Cậu đừng tưởng tham gia những trò chơi như vậy là hay. Cậu hãy nhìn lại bản thân đi, tụi tớ có bạn chơi, còn cậu thì không có”.

Ốc Thanh Vân bật khóc khi nghe cô bé lớp 5 kể chuyện bị bạn bè cô lập vì lý do trớ trêu - Ảnh 1.

Ốc Thanh Vân nhiều lần lặng người khi nghe Hoài Phương tiếu lâm tứ trụ kể về chuyện mình bị bạn bè bắt nạt.

Bạn bè còn mang việc Hoài Phương "không có ba" ra trêu chọc. Bởi cô bé từng tin tưởng kể cho bạn nghe rằng mình "không có ba" mỗi khi bạn bè thắc mắc sao chỉ có một mình mẹ Hoài Phương đưa rước em đi học.

Không chỉ trêu chọc vì Hoài Phương không có ba, những người bạn này còn xem cô bé như một người sai vặt, khi cô bé từ chối thì các bạn bắt đầu la mắng, bắt nạt.

Khi MC Ốc Thanh Vân nhắc về cha của Hoài Phương, cô bé kể: "Từ nhỏ con không có ba, con nghĩ một mình mẹ sinh ra con. Một lần về quê, ngoại mới nói cho con biết rằng con cũng có ba. Hồi nhỏ, ba có lần tìm và đưa con đi chơi, 3 – 4 năm rồi con không gặp ba nhưng con vẫn cảm thấy bản thân vui vì có mẹ ở bên cạnh như một người bạn thân thiết".

Ốc Thanh Vân khẳng định, đây chính là vấn nạn học đường. Ốc Thanh Vân bật khóc nói: "Một đứa trẻ dám kể ra câu chuyện này vì đã phải chịu một áp lực tâm lý quá lớn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại