Ở Việt Nam có một loại cây lạ ra trái cực kì thơm ngọt, tương truyền từng được vua Gia Long hái để ăn lót lòng đỡ đói

Thế Huân |

Loại cây rừng đặc biệt này đang là đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Nói về hoa thơm trái lạ, kỳ trân dị thảo thì Việt Nam chẳng bao giờ thiếu, nếu không muốn nói là có khi dành cả phần đời còn lại bạn cũng chẳng thể nào tìm hiểu hết được. Hoạ may lâu lâu lướt thấy trên mạng, thấy những trái lạ thế là không dứt được cơn tò mò phải tra luôn và ngay.

Mới đây, một cô gái bất ngờ khoe vườn nhà mình có mọc một loại cây lạ. Người nhà cô gọi đó là "cây nhãn rừng", nhiều cư dân mạng khi thấy cũng không khỏi hoang mang vì đây là lần đầu tiên họ biết đến sự tồn tại của loại cây này. Vậy rốt cuộc, nguồn gốc của loại cây này từ đâu mà có nhỉ?

Clip: Cô gái khoe trái lạ làm dân mạng ai nấy đều tò mò  

Theo đó, cô gái này cho biết nhà mình có một loại cây, ba lấy giống ở rừng sau đó đem về trồng. Nhiều người gọi đây là cây nhãn rừng. Bên dưới phần bình luận, nhiều netizen cũng có vô số tên gọi khác nhau dành cho loại cây này như: nhãn giấy, nhãn lồng rừng, nhãn long, trái giấy... Tuy nhiên, từ phổ biến người ta gọi nó là trái giấy (trái dua).

Ở Việt Nam có một loại cây lạ ra trái cực kì thơm ngọt, tương truyền từng được vua Gia Long hái để ăn lót lòng đỡ đói - Ảnh 2.
Ở Việt Nam có một loại cây lạ ra trái cực kì thơm ngọt, tương truyền từng được vua Gia Long hái để ăn lót lòng đỡ đói - Ảnh 3.

Được biết, những người cao tuổi từng sinh sống ở Cù Lao phố đã kể lại rằng trái giấy này còn có tên gọi là trái dua (vì cách phát âm giọng miền Nam "vua" thành "dua"). Vào thời vua Gia Long, tương truyền rằng người từng ăn loại trái này trong rừng để lót dạ, vượt qua được những ngày tháng lưu lạc nên người dân gọi là "trái dua" (trái cho vua ăn).

Thân cây giấy cao khoảng 2 mét, lá như cây mận và cho đơm hoa kết trái quanh năm, hoa và trái đều có mùi thơm dễ chịu. Nhiều người từng trồng cây này kể lại, trái giấy này chỉ mọc được quanh vùng ven sông Đồng Nai.

Một vài hình ảnh về loại cây đặc biệt này:

Ở Việt Nam có một loại cây lạ ra trái cực kì thơm ngọt, tương truyền từng được vua Gia Long hái để ăn lót lòng đỡ đói - Ảnh 4.
Ở Việt Nam có một loại cây lạ ra trái cực kì thơm ngọt, tương truyền từng được vua Gia Long hái để ăn lót lòng đỡ đói - Ảnh 5.
Ở Việt Nam có một loại cây lạ ra trái cực kì thơm ngọt, tương truyền từng được vua Gia Long hái để ăn lót lòng đỡ đói - Ảnh 6.

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại