Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một "gia tài" đồ sộ như thế này...

Đức Thịnh |

Những thành công của Lan Khuê ở độ tuổi 24 khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Những thành tích "khủng" trong nghề người mẫu 

Có một xu hướng chung - cũng là cách nhanh nhất để lấn chân vào giới showbiz là tham gia vào những cuộc thi nhằm tìm kiếm danh hiệu. 

Lan Khuê là người đẹp nằm trong xu hướng này, và cũng rất bền bỉ theo đuổi các cuộc thi người mẫu từ trong nước lẫn quốc tế để lấn chân vào làng thời trang Việt Nam.

Cuộc thi đầu tiên mà Lan Khuê tham gia là Siêu mẫu Việt Nam 2011, nhưng cô đã phải đón nhận thất bại đầu đời khi bị loại sớm. 

Nhưng không vì điều đó mà Lan Khuê dừng lại đam mê, cô trở lại cuộc thi này vào năm 2012 và giành được giải Siêu mẫu triển vọng. 

Cũng trong năm 2012, Lan Khuê đại diện Việt Nam thi Siêu mẫu Châu Á tại Trung Quốc. Cô xuất sắc đoạt giải Á quân 2, giải Siêu mẫu ăn ảnh nhất và lọt top 5 của tất cả các phần thi phụ.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 1.

Lan Khuê đoạt giải Á quân Siêu mẫu Châu Á 2012.

Năm 2013, Lan Khuê lần thứ 3 trở lại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam sau khi đã dày dạn về bản lĩnh và kinh nghiệm. 

Cô xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất trong sự tán đồng của số đông khán giả. Được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi New Silk Road Model Look 2013, Lan Khuê tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi đoạt giải Á quân 1.

Với lượng thành tích "khủng", Lan Khuê được ghi nhận là chân dài có tài và dần định hình được chỗ đứng riêng trong làng mẫu.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 2.

Lan Khuê xuất sắc đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 3.

Cũng trong năm 2013, Lan Khuê đoạt giải Á quân 1 cuộc thi New Silk Road Model Look 2013.

Phá kỷ lục tại Hoa hậu Thế giới 

Mặc dù là chân dài có tài năng, nhưng bước ngoặt thực sự làm nên điểm sáng trong sự nghiệp của Lan Khuê là trở thành hoa hậu. 

Năm 2014, Lan Khuê thử sức tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Với nhan sắc cá tính, chiều cao 1m76 ấn tượng và bản lĩnh thi cử dày dạn nhất nhà chung, Lan Khuê đăng quang ngôi vị cao nhất một cách thuyết phục. 

Nhờ có danh hiệu hoa khôi, sự nghiệp của Lan Khuê tiến thêm một bước mới, cô đắt show và tên tuổi ngày càng được biết đến nhiều hơn.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 4.

Đăng quang Hoa khôi Áo dài là dấu son trong sự nghiệp của Lan Khuê. Cô nhận vương miện

từ Hoa hậu Thế giới Ivian Sarcos.

Phần thưởng lớn nhất mà Hoa khôi Áo dài dành tặng cho Lan Khuê là quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh - Hoa hậu Thế giới 2015. 

Bằng giải phụ "Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất", Lan Khuê tiến thẳng vào top 11 chung cuộc, khiến khán giả quê nhà hết sức tự hào. 

Đồng thời với đó, Lan Khuê đã lập kỷ lục thành tích cho Việt Nam tại đấu trường này, trước đó thành tích cao nhất là của Nguyễn Thị Huyền - Top 15 Miss World 2004.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 5.

Lan Khuê lập kỳ tích cho Việt Nam khi lọt top 11 Miss World 2015.

Cũng trong năm 2015, Lan Khuê vinh dự lọt top 20 nhan sắc đẹp nhất thế giới theo đánh giá của chuyên trang sắc đẹp Missosology. 

Trong khi đó, Global Beauties xếp Lan Khuê vào danh sách 50 Hoa hậu đẹp nhất hành tinh. Có thể nói, 2015 là một năm rất thành công của người đẹp khi nhan sắc đã vươn được ra tầm quốc tế.

Huấn luyện viên trẻ tuổi nhất The Face 

Bằng kinh nghiệm người mẫu dày dạn và sức ảnh hưởng sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Lan Khuê được chọn làm Huấn luyện viên cho cuộc thi The Face - Gương mặt thương hiệu 2016, bên cạnh hai gương mặt tầm cỡ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà và hoa hậu Phạm Hương. 

Mặc dù là huấn luyện trẻ tuổi nhất, mức độ nổi tiếng cũng "lép vế" nhất, song Lan Khuê đã chinh phục các thí sinh và khán giả theo dõi cuộc thi bằng sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm dày dạn của mình. 

Cô được đánh giá là một người thầy tâm huyết, giúp cho từng học trò thay đổi từng ngày, thậm chí sự thể hiện của team Lan Khuê có phần lấn áp hai đội còn lại.

Sự dẫn dắt tài tình của Lan Khuê là điều không thể phủ nhận, và điều đó đã góp phần đưa Mai Ngô - thí sinh của đội cô lên ngôi Á quân trong đêm chung kết.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 6.

Lan Khuê gây ấn tượng khi trở thành HLV trẻ tuổi nhất của The Face.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 7.

Học trò của Lan Khuê là Mai Ngô đã đăng quang ngôi vị Á quân của cuộc thi.

Vedette của các sàn diễn 

Hoàn thành tốt vai trò HLV của The Face, Lan Khuê ngày càng nổi tiếng và được biết đến rộng rãi hơn. Lượng fan của Lan Khuê tăng lên vượt trội so với thời điểm thi Hoa hậu Thế giới 2015. 

Và trong làng mẫu, Lan Khuê là một trong những chân dài trẻ tuổi có tài và được chú ý nhiều nhất, bên cạnh một số ít cái tên khác như Minh Triệu, Minh Tú, Hoàng Thùy... 

Thậm chí, còn có ý kiến cho rằng Lan Khuê là gương mặt kế cận sáng giá nhất của "vedette số một" hiện nay là siêu mẫu Thanh Hằng.

Trên nhiều sàn diễn thời trang lớn của Việt Nam, Lan Khuê được chọn trình diễn ở vị trí vedette, thể hiện được những bước catwalk điêu luyện của một siêu mẫu với thần thái tỏa ra cực kỳ cuốn hút.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 8.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 9.

Lan Khuê là một trong những vedette trẻ tuổi, được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại.

Lên chức CEO công ty người mẫu hàng đầu Việt Nam

Khá là bất ngờ khi chủ tịch của cuộc thi Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil rất yêu thích Lan Khuê sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015. 

Thậm chí trong năm 2016, ông Nawat cùng đương kim hoa hậu Claire Parker còn đích thân sang Việt Nam mời Lan Khuê tham dự cuộc thi của họ. 

Có ý kiến cho rằng, với sự yêu quý của ngài chủ tịch như thế này, Lan Khuê sẽ không khó để đoạt được thành tích cao. 

Tuy nhiên, người đẹp đã khéo léo từ chối ngài chủ tịch, với lý do không thể thu xếp được thời gian tham dự cuộc thi Miss Grand International 2016.

Tuy nhiên, một cơ duyên khác đến với Lan Khuê sau lần gặp gỡ chủ tịch Nawat Itsaragrisil, khi cô được tin tưởng giao cho trọng trách "Giám đốc quốc gia Miss Grand Vietnam". 

Với vai trò này, Lan Khuê được quyền chọn lựa và đào tạo người đẹp đi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 10.

Lan Khuê là Giám đốc quốc gia Miss Grand Vietnam.

Và mới đây nhất, Lan Khuê đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành cho một công ty người mẫu hàng đầu Việt Nam khi độ tuổi còn rất trẻ. 

Đây là một vai trò mới, đặt ra nhiều thử thách cho cô gái mới chỉ 24 tuổi. 

“Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, việc đầu tiên của tôi với vai trò CEO chính là ký quyết định cho các đại diện Việt Nam sẽ tham gia các cuộc thi sắc đẹp vào cuối năm nay; sau đó là việc sắp xếp tổ chức lại hoạt động của công ty người mẫu. 

Và trong năm 2017 cuộc thi Hoa khôi Áo Dài sẽ khởi động với một diện mạo mới và cuộc thi người mẫu do phía công ty tổ chức cũng sẽ quay trở lại” - Lan Khuê chia sẻ.

Ở tuổi 24, Lan Khuê đã có một gia tài đồ sộ như thế này... - Ảnh 11.

Lan Khuê lên chức Giám đốc ở tuổi 24.

Có thể nói, những thành công vượt bậc của Lan Khuê là kết quả của một quá trình phấn đấu dài qua các cuộc thi, khẳng định bản thân trong làng giải trí.

 Mặc dù mới chỉ 24 tuổi nhưng Lan Khuê đã làm nên được những thành tích tuyệt vời, rất đáng để nhiều người ngưỡng mộ và học hỏi.

 Những khu vườn ở Mỹ bạt ngàn hoa trái Việt Nam của người nổi tiếng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại