Ô tô nhập khẩu: Số lượng tăng cao kỷ lục nhưng giá trị lại giảm

Pha Lê |

Tổng lượng nhập ô tô nguyên chiếc cả nước là 28.000 xe, tăng hơn 43% về số lượng, nhưng lại giảm 4,8% về giá trị.

Tổng cục Thống kê vừa công bố danh sách 44 mặt hàng nhập khẩu lớn của cả nước 3 tháng đầu năm 2017, trong số đó, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng cao kỷ lục.

Tính chung 3 tháng đầu năm, tổng lượng nhập ô tô nguyên chiếc cả nước là 28.000 xe, tăng hơn 43% về số lượng, nhưng lại giảm 4,8% về giá trị, với kim ngạch đạt 460 triệu USD.

Trong số đó, ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi trở xuống) nhập nguyên chiếc về Việt Nam chiếm gần 70% tổng số lượng đã nhập về, đạt 19.000 chiếc, tăng 169% số lượng và 82% giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Nếu chỉ tính riêng tháng 3, số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về nước đã đạt 13.000 chiếc với tổng giá trị là 150 triệu USD, tăng mạnh so với 2 tháng đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ 40% của năm ngoái xuống 30% của năm nay theo cam kết của Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN. Điều này đã tạo điều kiện cho nhiều ô tô lắp ráp từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia sẽ tràn vào.

Bên cạnh đó, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt mới, các dòng xe có dung tích dưới 1.5 lít từ đầu năm 2017, thuế xuống còn 35%. Dòng xe có dung tích từ 1,5 đến 2 lít (tập trung chủ yếu ở phân khúc xe hơi) giảm về 40%, vì vậy việc giảm thuế này được cho là đã tạo lợi thế cho các dòng xe giá rẻ của Ấn Độ thâm nhập vào thị trường.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 15 ngày tháng 3, đã có trên 4.800 ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam (trong đó 3.000 chiếc nhập từ Ấn Độ) với mức giá xe ô tô nhập về trung bình chỉ 189 triệu đồng/chiếc, chưa bao gồm các loại thuế.

Mức giá này đã giảm khoảng 200 triệu đồng/chiếc so với mức giá xe nhập về trong khoảng 3 tháng đầu năm 2016 (383 triệu/chiếc).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại