Ô tô lao xuống ao, tài xế gọi điện cho người thân "cầu cứu" nhưng không kịp

Hoàng Hải |

Trước khi được phát hiện tử vong bên trong ô tô dưới ao, anh H. đã gọi điện thông báo cho người thân tìm kiếm cứu giúp nhưng không kịp.

Theo đó, vào khoảng 0h ngày 23/6, người dân thôn Tam Kiệt và chính quyền xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng) phát hiện một ô tô mang biển kiểm soát Hải Phòng bị rơi xuống ao ở gần chùa làng.

Khi tiến hành kiểm tra, mọi người phát hiện tài xế là anh Phạm Quốc H. (SN 1982, trú tại Hải Phòng) tử vong bên trong xe.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng cho biết, vào khoảng hơn 23h ngày 22/6, khi chiếc xe bị tai nạn, nạn nhân đã gọi điện cho người thân báo là bị mắc kẹt trong ô tô bị lật nằm chênh vênh nửa dưới ao, nửa trên bờ.

Sau đó, người nhà nạn nhân đã thông báo sự việc cho chính quyền xã và các lực lượng chức năng xác minh, cứu hộ. Nhưng khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì nạn nhân đã tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định anh H. tử vong là do bị ngạt nước và có thể nạn nhân đã tự điều khiển xe ô tô lao xuống ao rồi bị mắc kẹt, chết bên trong.

Được biết, trước đó anh H. đến thăm trang trại của gia đình ở thôn Kim Đới, xã Hữu Bằng và đến nửa đêm khi trên đường trở về nhà thì xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc đang được Công an huyện Kiến Thụy phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại