Ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy dù bánh trước chỉ còn trơ vành

Hoàng Hải |

Gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế điều khiển xe ô tô tiếp tục tăng ga bỏ chạy dù bánh phải đằng trước bị nổ lốp chỉ còn trơ vành.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 23/4, xe ô tô nhãn hiệu Toyota BKS 29A-743.05 do một nam thanh niên điều khiển, khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, đã va chạm với một xe máy chở theo 2 người khác.

Cú va chạm đã khiến 2 người ngồi trên xe máy ngã đập đầu xuống đường và bị chấn thương nặng còn chiếc xe máy bị gãy gập phần đầu. Ngay sau đó, người dân quanh khu vực đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.


Bánh trước bên phải xe ô tổ bị nổ lốp chỉ còn trơ vành nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện bỏ chạy. (Ảnh: otofun)

Bánh trước bên phải xe ô tổ bị nổ lốp chỉ còn trơ vành nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện bỏ chạy. (Ảnh: otofun)

Sau khi gây tai nạn, thay vì dừng lại để giải quyết và đưa người bị nạn đi cấp cứu, tái xế lái xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường theo hướng từ cầu Chương Dương (quận Long Biên) vào nội thành (TP. Hà Nội).

Thấy vậy, một số người dân có mặt tại hiện trường do quá bức xúc, bất bình về hành động này nên đã dùng xe máy truy đuổi ô tô gây tai nạn.

Cuộc rượt đuổi kéo dài từ đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) cho đến phố Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, cạnh hồ Thiền Quang) thì chiếc xe ô tô mới chịu dừng lại.


Rất đông người dân hiếu kì tụ tập quanh chiếc xe ô tô gây tai nạn. (Ảnh: otofun)

Rất đông người dân hiếu kì tụ tập quanh chiếc xe ô tô gây tai nạn. (Ảnh: otofun)

Trong quá trình bỏ chạy, dù bánh phải đằng trước xe ô tô bị nổ, chỉ còn trơ vành nhưng lái xe vẫn cố tình điều khiển với tốc độ cao.

Khi chặn được chiếc xe gây tai nạn, nhiều người đã lao tới mở cửa xe và tấn công người lái. Rất may, Công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) đã có mặt kịp thời can ngăn, đưa tài xế về trụ sở để đảm bảo an toàn.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại