Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội

Gia Chính |

Chỉ trong khoảng 20 phút, chiếc ô tô 4 chỗ đã bị cháy rụi dưới cơn mưa tầm tã trong sự vô vọng của chủ nhân.

Vào khoảng 20h ngày 2/1, tại đường Võ Chí Công đoạn giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra một vụ cháy ô tô khiến toàn bộ nội thất bị thiêu rụi.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ôtô nhãn hiệu Hyundai i10 mang biển kiểm soát 88A - 065.64 chạy theo hướng từ Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân, khi đến địa điểm trên thì bốc cháy dữ dội. 

Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội - Ảnh 1.

Xe ôtô bốc cháy trong mưa.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe, tài xế may mắn chạy thoát được ra ngoài. 

"Lúc đó tôi đang chở người nhà đi thăm người thân ở bệnh viện, đi đến đoạn này thì thấy khói bốc lên ở phần đầu xe. Tôi và mọi người chạy xuống hô hoán cứu hỏa nhưng lửa lớn quá không cứu được", chủ nhân chiếc xe kể lại.

Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội - Ảnh 2.

Nội thất xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, đội CSGT số 2 và Công an quận Tây Hồ đã có mặt phong tỏa hiện trường đồng thời cử lực lượng phân luồng các phương tiện.

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời cử lực lượng phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn. Trời hiện tại đang có mưa, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn lái xe hạn chế, nếu không cảnh báo từ xa thì sẽ rất nguy hiểm", chiến sỹ cảnh sát quận Tây Hồ cho biết.

Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng phải cử xe cảnh báo các phương tiện lưu thông do trời dày sương.

Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội - Ảnh 4.

Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội - Ảnh 5.

Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội - Ảnh 6.

Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội - Ảnh 7.

Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội - Ảnh 8.

Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội - Ảnh 9.

Ô tô cháy dữ dội giữa trời mưa tầm tã ở Hà Nội - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại