Ổ nhóm tội phạm trộm cắp 200 cây vàng ở Ninh Bình “sa lưới” như thế nào?

MINH SƠN |

Vụ trộm cắp 200 cây vàng ở Ninh Bình tưởng rằng rơi vào ngõ cụt vì thời điểm xảy ra vụ việc không có nhân chứng, vắng người qua lại, gia chủ lại ngủ say… Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, ổ nhóm tội phạm này đã lần lượt "sa lưới".

200 cây vàng trong két sắt của Giám đốc doanh nghiệp "không cánh mà bay"

Là Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hàng chục năm, ông Đinh Quang M. (SN 1947, trú tại phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình) đã tích trữ được số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ổ nhóm tội phạm trộm cắp 200 cây vàng ở Ninh Bình “sa lưới” như thế nào? - Ảnh 1.

Lượng vàng mà nhóm đối tượng đã trộm cắp của gia đình ông M.

Ở tuổi ngoài 70, ông M. đã bàn với vợ nên mua vàng để tích trữ, bởi tích trữ tiền thì sợ trượt giá, mua đô la cũng chẳng biết thế nào… Với lại gia đình để nhiều tiền trong nhà, người ra, kẻ vào rất bất tiện, chưa nói sẽ bị kẻ gian nhòm ngó.

Thấy phân tích của ông M. hợp lý, vợ ông đồng ý. Vậy là ông bà dồn tiền mua 200 cây vàng SJC 9999 và 6 chỉ vàng lá 9999, sau đó cho vào 2 chiếc tất, bỏ vào két sắt điện tử, cho vào tủ quần áo đặt trong phòng ngủ.

Vốn tính cẩn thận ông M. đã xây nhà ở ngay trong trụ sở công ty nên việc kiểm soát người ra vào rất chặt chẽ.

Một buổi sáng cuối tháng 9/2018, ông M. trở mình thức dậy lúc 5h sáng. Bỗng ông giật mình phát hiện có điều gì đó không bình thường, ông vội chạy quanh nhà kiểm tra thì thấy chiếc ô thoáng cửa sổ tầng 1 đã bị cạy tung.

Chạy lên tầng 2 vào phòng ngủ, ông M. thấy chiếc tủ đựng quần áo, bên trong có cái chiếc két sắt đựng số vàng ông bà dành dụm đã bị phá, vứt chỏng chơ giữa phòng, 200 cây vàng SJC 9999 và 6 chỉ vàng lá 9999, trị giá 7,3 tỷ đồng đã "không cánh mà bay".

Choáng váng, ông lật đật gọi vợ dậy đi trình báo công an.

Nhận được tin báo của ông M., xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận bởi đối tượng hoạt động không chỉ tinh vi mà còn rất liều lĩnh, chiếm đoạt số tài sản lớn, gây lo lắng trong dư luận nhân dân, nếu không khẩn trương điều tra, làm rõ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị Công an trong tỉnh nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành xem xét, nghiên cứu, thu thập dấu vết… lấy lời khai người bị hại, người biết việc nhằm sớm làm rõ vụ án.

Quá trình truy xét, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn bởi vụ án xảy ra vào thời điểm ban đêm, gia đình ông M. ngủ say, không cung cấp được thông tin gì có giá trị; khu vực gia đình ông sinh sống, làm việc cũng vắng người qua lại, nên không có người biết việc…

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ Công an, Công an các tỉnh lân cận và các cấp, các ngành tiến hành khảo sát, lên danh sách hàng ngàn đối tượng trong diện nghi vấn, số đối tượng nghiện ma tuý, số đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản…

Đồng thời, lực lượng cũng kiểm tra lại toàn bộ hệ thống camera an ninh quanh khu vực hiện trường, tiến hành kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, các cơ sở cầm đồ, cho thuê tài chính… các cơ sở kinh doanh vàng bạc để truy theo số tài sản bị mất.

Sa lưới

Trong lúc cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương thì các điều tra viên được quần chúng nhân dân cung cấp những thông tin hết sức quan trọng: Đó là thời gian gần đây có một nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình thường xuyên sang tỉnh Ninh Bình lượn lờ quanh các khu đô thị, những tuyến phố vắng người của TP.Ninh Bình dò xét, nắm địa bàn.

Đặc biệt sau thời điểm xảy ra vụ mất trộm tại gia đình ông Đinh Quang M., nhóm này bỗng có nhiều tiền, vàng tiêu xài phung phí, sử dụng ma tuý …

Từ cơ sở đó, ban chỉ đạo chuyên án cho tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét, làm rõ và bước đầu đã có căn cứ xác định ổ nhóm này có nhiều dấu hiệu liên quan đến vụ trộm cắp tài sản của gia đình ông Đinh Quang M. nên tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tiến hành các biện pháp nắm, theo dõi sát mọi di biến động của đối tượng 24/24h, tổ chức lực lượng tiếp cận đối tượng.

Biết không thể trốn thoát, do lực lượng công an đã siết chặt vòng vây, mọi cử động đều bị theo dõi nên Phạm Văn Cửu (SN 1986, trú tại thôn An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án trộm cắp 200 cây vàng của gia đình ông M. buộc phải đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Cửu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tổ chức thực nghiệm điều tra và so sánh với dấu vết đối tượng để lại hiện trường mà cơ quan điều tra thu thập được đều trùng khớp với các tình tiết vụ án.

Từ lời khai của Phạm Văn Cửu, cơ quan công an đã làm rõ nhóm đối tượng đồng phạm gồm Nguyễn Công Hoan (SN 1995); Nguyễn Quang Nguyên (SN 1986, trú tại xã Phú Lương); Phạm Ngọc Luyện (SN 1996, trú tại xã Mê Linh, cùng huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Ngoài vụ trộm cắp 200 cây vàng tại Ninh Bình, chúng còn gây ra hàng chục vụ án khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình và một số tỉnh, thành phố khác.

Thi hành lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 112 nhẫn vàng tây, 150 dây vàng, 225 lắc tay vàng trắng, 75 triệu đồng, 1 khẩu súng, 3 viên đạn.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại