Ô nhiễm không khí trong nhà - "kẻ giết người" thầm lặng đối với người dân Ấn Độ

VTV |

Người dân Ấn độ đang phải sống những ngày ô nhiễm không khí tồi tệ khi mật độ bụi mịn PM 2.5 cao gấp 30 lần mức an toàn.

Ô nhiễm không chỉ xảy ra trên đường phố mà còn trong chính các ngôi nhà. Các chất độc hại như sơn, chất tẩy rửa có thể gây ra những ảnh hưởng về sức khỏe còn hơn ở ngoài đường phố.

Khói là "kẻ giết người" thầm lặng trong những nhà bếp ở vùng nông thôn Ấn Độ. Một nửa số hộ gia đình ở nước này dùng củi hay phân bò để nấu ăn. Khói từ những nguyên liệu là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí trong nhà . Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm ở Ấn Độ.

Ông Ajay Nagpure, chuyên gia chất lượng không khí , cho biết: "Mỗi năm có 600.000 người tử vong sớm do ô nhiễm không khí trong nhà ở Ấn Độ. 70% trong số đó là những người trên 60 tuổi trở lên và khoảng 10% là trẻ em".

Tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với người dân ở các thành phố của Ấn Độ. Sức khỏe của người dân đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà. Nguyên nhân là do ô nhiễm thải ra từ việc nấu ăn cũng như sơn, đồ nội thất, chất tẩy rửa và cả ô nhiễm từ bên ngoài như bụi từ các công trình xây dựng, giao thông. Chất lượng không khí đã giảm đáng kể do sự bùng nổ các phương tiện cá nhân.

Ô nhiễm không khí trong nhà - kẻ giết người thầm lặng đối với người dân Ấn Độ - Ảnh 1.

Ô nhiễm không khí trong nhà là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm ở Ấn Độ. (Ảnh: Earth.com)

Để đảm bảo cho sức khỏe cho người dân, chính quyền thành phố Bangalore đã lắp đặt các thiết bị theo dõi mức độ ô nhiễm. Dữ liệu giúp người dân biết được khoảng thời gian ô nhiễm cao điểm trong ngày và lập kế hoạch của họ. Tuy nhiên, một mình công nghệ không thể giải quyết được vấn đề. Chất lượng không khí bên trong các tòa nhà sẽ chỉ thực sự được cải thiện khi có hành động cụ thể để giảm ô nhiễm ở cả bên ngoài.

Chuyển từ phương tiện giao thông cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng có thể là một phần của giải pháp. Các nhà hoạt động về môi trường vẫn đang chia sẻ dữ liệu của mình với chính quyền địa phương và công chúng để nâng cao nhận thức về nhu cầu cấp bách có được không khí sạch hơn cả trong nhà và ngoài trời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại