Ở nhà cách ly tránh Covid-19, cầu thủ Indonesia sẽ bị phạt nặng nếu để tăng cân

Linh Đan |

Giải đấu tạm dừng và được về nhà tránh dịch Covid-19 không có nghĩa các cầu thủ được phép bỏ bê việc tập luyện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Indonesia khiến các giải bóng đá phải tạm dừng, nhiều đội bóng đã quyết định ngừng tập luyện tập trung và cho phép các cầu thủ về nhà của mình để tránh dịch.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa các cầu thủ được phép dừng tập luyện. Mới đây, đội bóng đang chơi ở Liga 2 (tương đương giải hạng Nhất của Việt Nam) là Sriwijaya FC đã thông báo về việc họ sẽ có hình phạt cho bất kỳ cầu thủ nào để tăng cân khi đội bóng hội quân trở lại.

"Cầu thủ vẫn phải tập luyện khi giải đấu tạm nghỉ. Chúng tôi yêu cầu họ ghi lại video bài tập của mình và gửi trực tiếp cho HLV trưởng mỗi ngày.

Sau khi dịch bệnh được ngăn chặn và đội bóng tập trung lại, toàn đội sẽ được kiểm tra cân nặng để xem họ có thực sự chăm chỉ tập luyện hay không. Nếu có bất kỳ ai tăng cân, ban lãnh đạo đội bóng sẽ đưa ra án phạt thích đáng", Giám đốc điều hành Hendri Zainuddin của Sriwijaya FC cho biết.

Dự kiến các giải đấu bóng đá của Indonesia sẽ trở lại vào ngày 29/5 tới, nếu dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại