Ở mọi giải đấu, đội của Pep luôn tạo nên điều đặc biệt

Phi Sơn |

Man.City đánh bại Sheffield United 3-0 để giành quyền vào chung kết FA Cup, cũng chứng kiến một cột mốc từ đoàn quân của Pep Guardiola - lần đầu tiên sau 57 năm có một đội vào chung kết FA Cup mà không để thủng lưới.

Ở mọi giải đấu, đội của Pep luôn tạo nên điều đặc biệt - Ảnh 1.

Đoàn quân của Pep Guardiola là đội đầu tiên sau 57 năm vào chung kết FA Cup mà không để thủng lưới.

Trước trận bán kết vào thứ Bảy, hành trình của Man.City chứng kiến họ đánh bại Chelsea 4-0 tại vòng 3, lần lượt là Arsenal 1-0, Bristol City 3-0, Burnley 6-0. Và sau trận thắng Sheffield United 3-0, Man.City trở thành đội đầu tiên sau Everton ở mùa giải 1965-1966 tiến vào chung kết FA Cup mà không để thủng lưới một bàn nào.

Diễn biến trên cũng mở ra một cơ hội tạo ra cột mốc khác. Man.City hiện đang thẳng tiến trên cả 3 đấu trường Premier League, FA Cup và Champions League, cũng có nghĩa là họ đứng trước cơ hội bắt kịp kỷ lục thắng “cú ăn ba” mà Man.United từng làm được vào năm 1999. Tất nhiên, thách thức phía trước vẫn còn rất lớn khi Man.City vẫn đang kém 5 điểm so với Arsenal tại Premier League (nhưng chơi ít hơn 2 trận), đối mặt với đương kim vô địch châu Âu Real Madrid ở bán kết Champions League, và có thể sẽ chơi trận derby Manchester ở chung kết FA Cup (nếu Man.United vượt qua Brighton vào Chủ nhật).

Vì vậy, khi được hỏi về cơ hội bắt kịp thành tích của kình địch Man.United cách đây gần một phần tư thế kỷ, Pep khá thoải mái đùa rằng: “Họ không cần phải lo lắng, chúng tôi là hàng xóm, mà hàng xóm thì luôn tốt với nhau. Nhưng chúng tôi vẫn còn ở rất xa với điều đó. Thực tế có thể hoàn toàn khác. Điều tôi có thể nói lúc này là tôi rất vui vì CLB sau nhiều năm đã góp mặt ở trận chung kết FA Cup”.

Ở mọi giải đấu, đội của Pep luôn tạo nên điều đặc biệt - Ảnh 2.

HLV Guardiola cũng dành lời ca ngợi người hùng Riyad Mahrez sau cú hat-trick ở bán kết.

HLV Guardiola cũng dành lời ca ngợi người hùng Riyad Mahrez sau cú hat-trick ở bán kết. Ngôi sao tấn công 32 tuổi người Algeria không được tin tưởng ở những đấu trường quan trọng như Premier League và Champions League, nhưng anh đã biến nỗi thất vọng thành hành động mỗi khi vào sân.

Pep chia sẻ: “Cậu ấy luôn gắt gỏng với tôi khi không được thi đấu. Cậu ấy luôn khiến tôi phải chú ý về thái độ của mình, nhưng hôm nay thì không. Mahrez là một cầu thủ đặc biệt trên những sân khấu lớn, có tâm lý mạnh mẽ để ghi bàn. Cậu ấy thể hiện sự điềm tĩnh khi thực hiện quả phạt đền, hai bàn thắng sau đó rất xuất sắc. Thực sự tốt và tôi rất hài lòng với Riyad vì cậu ấy thích chơi bóng. Cậu ấy đã cống hiến rất nhiều thứ trong những năm qua và hơn thế nữa trong tương lai”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại