Núp bóng nhân viên công ty dầu ăn để đi bán lẻ thuốc lắc

Hải Hiếu |

Sau khi ra tù, Dương vào Đà Nẵng xin vào làm nhân viên phân phối của công ty dầu ăn để che mắt, tiện cho việc giao lẻ ma túy cho người nghiện.

Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát Ma túy, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ Lê Minh Dương (32 tuổi, quê huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Núp bóng nhân viên công ty dầu ăn để đi bán lẻ thuốc lắc - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Minh Dương. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, Dương từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra tù vào tháng 12-2016. 

Từ giữa 2018, Dương vào Đà Nẵng tạm trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê, làm nhân viên nhãn hàng dầu ăn N. Hàng ngày, dưới vỏ bọc là nhân viên giao hàng của công ty này, Dương trực tiếp bán lẻ ma túy cho những người nghiện. Để có nguồn hàng, Dương móc nối mua sỉ với một số người chuyên bán thuốc lắc ở các tỉnh phía nam để bán lại kiếm lời.

Sáng 14-3, sau khi có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của Dương, các trinh sát ập vào bắt quả tang nghi phạm này đang tàng trữ 800 viên ma túy tổng hợp. Công an cũng thu giữ một điện thoại, 18 triệu đồng tiền mặt.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng khác có liên quan đến đường dây này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại