*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một nghiên cứu mới gần đây đã gợi ý rằng có thể có một hồ nước bị chôn vùi bên dưới lớp băng ở cực nam sao Hỏa, với độ dài có thể lên tới 30km và được giữ ấm bằng địa nhiệt (nhiệt độ từ lõi hành tinh).
Các nhà khoa học mới đây cho rằng một lượng nước rất lớn trên Sao Hỏa cổ đại có thể đã bị chôn vùi bên dưới bề mặt của hành tình này, thay vì bị thoát ra ngoài không gian như những dự đoán ban đầu.
Quá trình phân tích thiên thạch được phát hiện ở sa mạc Sahara đã tiết lộ sự tồn tại của nước trên Sao Hỏa, xuất hiện sớm hơn nhiều so với các ước tính trước đây, theo một nghiên cứu vừa được các nhà khoa học tại Đại học Tokyo công bố mới đây.
Những tháp bụi này có thể đạt đến độ cao 50 dặm trong quá trình diễn ra những cơn bão bụi quy mô toàn hành tinh trên Sao Hỏa.
Phát hiện này mở ra rất nhiều hy vọng cho các nhà khoa học về một hành tinh có thể nuôi dưỡng sự sống.
Một cái lỗ khổng lồ có thể đã xuất hiện 2 năm một lần trên bầu khí quyển sao Hỏa, hút toàn bộ đại dương của nó ném ra ngoài không gian.
Sao Hỏa hiện đang ở giữa một kỷ băng hà và Bắc Cực của hành tinh này cũng phủ đầy băng tuyết như Bắc Cực của chúng ta.
Các nhà khoa học mới có thêm bằng chứng về nước chảy trên bề mặt sao Hỏa, càng củng cố niềm tin về sự sống đã từng tồn tại trên hành tinh đỏ.
Sao Hỏa ngày nay chỉ là một thế giới khô cằn, đầy cát bụi và lạnh lẽo nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy nơi đây từng là một đại dương lớn và từng bị sóng thần càn quét.
Có thể nói rằng, chưa bao giờ việc định cư trên Sao Hỏa lại trở nên thực tế đến vậy.
Cách đây ít lâu, NASA đã công bố 30 mẫu nhà lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế nhà trên sao Hỏa.