*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã có thông tin bước đầu về khu trang trại lợn với hơn 1 vạn con nằm rất gần hồ Đồng Bãi, nhà máy nước sạch sông Đà.
Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập một số người liên quan để đấu tranh, làm rõ việc xả thải dầu bẩn gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông Đà.
Phát hiện nước được cung cấp miễn phí không trong, có mùi tanh nên nhiều cư dân tại khu chung cư HH Linh Đàm đã đổ bỏ toàn bộ số nước này.
"Hiện nay với nước sạch có hai tiêu chí, một là có mùi, hai là styren có nồng độ cao hơn thì không đảm bảo chất lượng. Còn chất styren có ảnh hưởng như thế nào thì hiện nay chưa có tài liệu chính thống nói rõ", Phó GĐ Sở Y tế Hà Nội nói.
Theo ông Chung, công ty nước sạch sông Đà phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8/10 nhưng không báo cáo ai, không có hành động liên quan ngăn chặn dầu và cứ để trôi vào nhà máy.
Về việc tại sao người dân Hà Nội cảm thấy nước sạch trong vài ngày qua có mùi như mùi dầu cháy, rất hắc, ông Nguyễn Văn Tốn nói, theo quan điểm của công ty đó là "mùi clo".
Theo ghi nhận của PV, dưới đáy dòng suối Trâm (Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình) ở đầu nguồn nhà máy nước sông Đà vẫn phủ một lớp bùn đen kịt và có mùi khét nồng nặc từ dầu thải đổ trộm.
Bộ TN-MT đã đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo công an truy tìm xe tải đổ trộm dầu thải vào khe núi khiến nước đầu nguồn sông Đà bị nhiễm dầu, gây ảnh hưởng đến nước sạch ở Hà Nội.
Từ ngày 10/10 đến sáng nay, nước sạch tại nhiều khu vực ở Hà Nội đã xuất hiện mùi lạ "rất hắc như mùi hóa chất sộc lên" khiến người dân lo lắng.