Nước Mỹ trước ngưỡng cửa lịch sử: Phân rẽ sâu sắc, "cử tri rung lắc" sẽ định đoạt tổng thống tương lai?

Tất Đạt |

Trước thời khắc bỏ phiếu lịch sử, hãy cùng nhìn lại sự lựa chọn của các nhóm dân cư và xu hướng bỏ phiếu của họ trong năm nay.

Theo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhận được sự ủng hộ của phụ nữ. Không chỉ phụ nữ ở vùng ngoại thành, mà phụ nữ ở Mỹ nói chung bất kể độ tuổi, chủng tộc và trình độ văn hóa - đây là điều đã được phản ứng trong mọi cuộc khảo sát.

So sánh những khảo sát trong 2 giai đoạn (năm 2016 và năm 2020), có thể thấy các tầng lớp khác nhau đang dần "rời xa" tổng thống Trump. Trước thời khắc bỏ phiếu lịch sử, hãy cùng nhìn lại sự lựa chọn của các nhóm dân cư và xu hướng bỏ phiếu của họ trong năm nay.

Phụ nữ

Từ những năm 1980 trở lại đây, phụ nữ đã bắt đầu dần rời xa các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Vậy nên, sự khác biệt về giới tính trong cuộc bầu cử năm 2020 là sự tiếp diễn của xu hướng này cũng như sự mất cân đối nói chung giữa cân bằng giới giữa hai đảng.

Khác biệt giới trong đảng (và phiếu bầu tổng thống) có thể liên quan phần nào đó tới ông Trump, nhưng xu hướng này đã có từ trước cuộc bầu cử năm 2016.

Năm 2008, có tới 56% nữ cử tri bầu cho ông Barack Obama so với 49% nam giới - cách biệt lên tới 7%; trong năm 2012, tỉ lệ này tăng lên 10% (55% nữ giới và 45% nam giới). Năm 2016, các khảo sát cho thấy sự khác biệt về giới giữa ông Trump và bà Hillary Clinton lên gần 13%.

Một dự án do Quỹ Dân chủ và UCLA thực hiện đã phỏng vấn hơn 100.000 người trong giai đoạn từ tháng 6 tới ngày 22/10 vừa qua. Dữ liệu cho thấy khoảng cách giới chạm ngưỡng 13% đối với các cử tri đăng kí bỏ phiếu. Những khảo sát khác cũng cho thấy xu hướng tương tự, trải dài từ 8% (của YouGov công bố ngày 18/10) tới 16% (Siena công bố ngày 15/10).

New York Times cho rằng mặc dù hầu hết các cách biệt này có thể lí giải bằng sự thật rằng hầu hết nam giới đều theo phe Cộng hòa và hầu hết nữ giới đều theo phe Dân chủ, nhưng vẫn có sự khác biệt đáng chú ý về giới tính giữa những người không chọn phe.

Đội thực hiện khảo sát đã hỏi những người nói là "cử tri độc lập" và hỏi rằng họ nghiêng về đảng nào. Gần 2/3 số người ban đầu nói trung lập sau đó đã chọn 1 đảng mà họ thích hơn. Đây là điều quan trọng bởi gần 90% các cử tri của 1 đảng đều bỏ phiếu cho đảng mà họ ủng hộ. Trong khi đó, các cử tri độc lập luôn thay đổi sau mỗi cuộc bầu cử.

Phoebe Meixner, công dân Mỹ sinh sống tại thành phố Fort Collins, bang Colorado, nói: "Quanh khu tôi sống, có nhiều biển hiệu và một số lá cờ ủng hộ cho cả ông Trump lẫn ông Biden. Trong những tháng qua, số lượng các băng rôn biển hiệu ủng hộ phong trào Black Lives Matter và những phong trào xã hội khác đã gia tăng. Tôi không xem tivi, nhưng đã gặp rất nhiều quảng cáo quyên góp bầu cử cho ông Biden. Tôi rất mong ông Biden thắng."

"Các khảo sát mới đều cho thấy ông Trump bị dẫn trước, nhưng tôi khá phân vân không biết liệu những khảo sát này có giúp ông Biden giành chiến thắng cuối cùng hay không. Tin tức trên báo chí dường như ít tập trung vào cuộc bầu cử và điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Thay vào đó, các báo địa phương thường đưa tin về những cuộc biểu tình tiếp diễn xoay quanh vấn đề cảnh sát lạm dụng bạo lực và tất nhiên là COVID-19".

Những cử tri độc lập có thể cho chúng ta biết điều gì về chiến dịch tranh cử năm 2020?

New York Times cho rằng cử tri độc lập đang có xu hướng nghiêng về ông Biden. Số lượng cử tri độc lập chiếm tới 10% số người đăng kí bỏ phiếu. Nationscape đã phỏng vấn khoảng 10.000 người từ tháng 6 tới nay. Theo đó, số cử tri độc lập thích ông Trump đã giảm 10% so với năm 2016, mặc dù một số người vẫn chưa đưa ra quyết định (tính tới ngày 22/10).

Đây là những người Mỹ "rung lắc", và họ đang hướng trọng tâm về ông Biden.

Số lượng cử tri không thuộc đảng nào thường sinh sống tại các vùng ngoại thành - đơn giản bởi vì đa số người dân Mỹ ngày nay cũng sống tại khu vực này. Hơn một nửa dân cư Mỹ sống ở những vùng có thể coi là ngoại thành.

Những tầng lớp khác cũng phản ánh phần nào kết quả bầu cử năm nay. Đàn ông và phụ nữ thành phố, cử tri độc lập, đàn ông và phụ nữ vùng nông thôn, người ngoài 65 tuổi là những nhóm dường như ít ủng hộ ông Trump trong năm 2020 hơn là năm 2016. Khảo sát của Nationscape cho biết trong số những người bỏ phiếu ở vùng nông thôn Mỹ, nam giới đã ủng hộ ông Trump ít hơn khoảng 6% (từ 66% năm 2016 xuống 60% năm 2020), và nữ giới ủng hộ ít hơn 4%, từ 54% xuống 50%.

Thậm chí, ngay trong đảng Cộng hòa con số cũng có biến động. Mặc dù đa số thành viên đảng sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng mình, nhưng tỉ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm từ 94% xuống 91% đối với cử tri nam và từ 92% xuống 90% đối với cử tri nữ.

Một ngoại lệ của các khảo sát cho thấy ông Trump đang thu hút các cử tri gốc Tây Ban Nha và cử tri da màu.

Nhìn chung, khả năng kịch bản năm 2016 có thể sẽ lặp lại, đặc biệt tai các bang chiến trường - hay còn được gọi là "bang rung lắc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại