Nước mắt rơi lã chã vì thất bại kỷ lục, Thái Lan dễ nhận thêm cú sốc tối nay

Đoàn Dự |

Sau trận thua 0-13 trước tuyển Mỹ, tuyển nữ Thái Lan sẽ phải gặp đối thủ cực mạnh khác vào tối nay.

Trận thua 0-13 của Thái Lan trước Mỹ là trận đấu có khoảng cách tỷ số đậm nhất lịch sử VCK World Cup nữ. Sau thất bại này, nhiều nữ cầu thủ Thái Lan cũng không thể giữ nổi bình tĩnh mà òa khóc, nước mắt rơi lã chã ngay trên sân cỏ.

Theo lãnh đạo đoàn Thái Lan, sau đó, các cầu thủ nữ xứ Chùa vàng cũng tiếp tục khóc rất nhiều. Và thay vì chuẩn bị kế sách cho trận kế tiếp, nhiệm vụ quan trọng nhất của Voi chiến nữ là phải lấy lại được tinh thần, giúp các cầu thủ ổn định tâm lý.

Nước mắt rơi lã chã vì thất bại kỷ lục, Thái Lan dễ nhận thêm cú sốc tối nay - Ảnh 1.

Tuyển nữ Thái Lan đã phải nhận thất bại lịch sử trước Mỹ.

Trong bối cảnh ấy, nữ Thái Lan sẽ phải đụng độ Thụy Điển, đội đứng hạng 9 FIFA vào lúc 20h00 hôm nay. Ở trận đầu, Thụy Điển đã có chiến thắng thuận lợi 2-0 trước Chile. Lợi thế tâm lý, lại sở hữu đẳng cấp vượt trội, sẽ là không khó để đội bóng châu Âu đánh bại Thái Lan.

Hơn thế nữa, nhiều khả năng Thụy Điển cũng sẽ gặp người Thái với cùng mục tiêu như Mỹ, tức không chỉ kiếm 3 điểm mà còn là thật nhiều bàn thắng để nâng cao ưu thế nếu phải so đọ chỉ số phụ. Sau cú sốc tâm lý trước Mỹ, e rằng người Thái sẽ lại phải đón nhận một cú sốc khác.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Thái Lan tham dự VCK World Cup nữ nhưng thực tế bản thân Voi chiến nữ cũng không có nhiều tiến bộ so với cách đây 4 năm mà đối thủ của họ thì vẫn luôn rất mạnh mẽ. Bởi vậy, không lạ nếu Thái Lan phải nhận những trận thua "muối mặt".

Hy vọng duy nhất kiếm điểm của người Thái sẽ là trận cuối đụng độ Chile. Nhưng hy vọng trước khi đến được trận đấu đó, các nữ cầu thủ Thái Lan sẽ không mất hết tinh thần vì các trận thua khó quên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại