"Nước mắt người giàu": Gần một nửa số người lao động ở nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới... "thiếu ngủ", năm ngoái ghi nhận hơn 700 trường hợp tự tử vì làm việc quá sức

Linh Anh |

Một cuộc khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy 45,5% người lao động ở quốc gia này ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm.

Nước mắt người giàu: Gần một nửa số người lao động ở nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới... thiếu ngủ, năm ngoái ghi nhận hơn 700 trường hợp tự tử vì làm việc quá sức - Ảnh 1.

“Sách trắng” do Nội các Nhật Bản thông qua ngày 13/10 có một thông tin đáng báo động khi số người thiếu ngủ ở nước này đang ở mức rất cao. Trong cuộc khảo sát với 10.000 người đang có việc làm ở Nhật Bản, 10% số người trả lời cho biết họ ngủ chưa tới 5 giờ mỗi đêm. 35,5% nói rằng họ ngủ 5-6 giờ/ngày còn 35,2% ngủ từ 6-7 giờ/ngày.

Khảo sát cũng cho biết 45,4% số người được hỏi cho rằng thời gian ngủ lý tưởng mỗi ngày là 7-8 giờ. 17,1% nói rằng cần ngủ nhiều hơn 8 giờ.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy trong số những người lao động ngủ ít hơn 4 giờ và 5 giờ so với thời gian họ cho là lý tưởng, có lần lượt 27,3% và 38,5% nguy cơ rơi vào tình trạng trầm cảm nặng và rối loạn lo âu. Thực tế, nhóm này có nguy cơ mắc phải những vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Trong năm 2022, Nhật Bản ghi nhận 710 trường hợp tự tử được cho là do rối loạn tâm thần vì làm việc quá sức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại