Hãng thông tấn Antara (Indonesia) đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin xác nhận rằng nước này sẽ mua máy bay chiến đấu Chengdu J-10 từ Trung Quốc.
"Chúng sẽ sớm bay qua Jakarta", ông Sjamsoeddin nói với các phóng viên tại thủ đô Jakarta vào ngày 15/10. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về mốc thời gian mua hoặc thời điểm giao máy bay dự kiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Ảnh: Detik
Theo Antara, kế hoạch mua máy bay J-10 do Trung Quốc sản xuất lần đầu tiên được Chuẩn tướng Frega Wenas Inkiriwang - Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Bộ Quốc phòng Indonesia - tiết lộ hồi tháng trước.
Vào ngày 18/9, ông Inkiriwang tuyên bố rằng Không quân Indonesia vẫn đang xem xét các máy bay J-10 để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu về phòng thủ và hoạt động của Indonesia. Ông lưu ý rằng việc xem xét này là một phần trong nỗ lực của Bộ quốc phòng Indonesia nhằm đảm bảo rằng việc mua sắm sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không của nước này một cách hiệu quả.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Junshe nói với Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) hôm 15/10 rằng J-10 đã được quốc tế công nhận, đặc biệt là sau cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan. Zhang cho biết J-10 là một lựa chọn tiết kiệm chi phí với khả năng phát hiện radar vượt trội, tên lửa không đối không mạnh mẽ, được cho là đã được chứng minh trong chiến đấu, đồng thời lưu ý rằng máy bay của Trung Quốc sẽ có thể đáp ứng nhu cầu của Indonesia.
Kênh tin tức Channel NewsAsia (CNA) có trụ sở ở Singapore đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa hôm 15/10 xác nhận rằng bộ của ông đã phê duyệt ngân sách để mua máy bay từ Trung Quốc với số tiền lên tới hơn 9 tỷ USD. “Vì vậy, mọi thứ đã sẵn sàng”, ông Sadewa nói với các phóng viên. “Nhưng tôi phải kiểm tra lại thời điểm những máy bay đó sẽ đến Jakarta từ Bắc Kinh.”
Theo Antara, đồn đoán về thỏa thuận này đã lan truyền từ đầu tháng 9, khi tài khoản Instagram @isds.indonesia đưa tin vào ngày 2/9 rằng Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto có kế hoạch mua 42 máy bay chiến đấu Chengdu J-10.
Bài đăng trích dẫn nguồn tin tình báo Intelligence Online của Pháp, trong đó nêu rằng thỏa thuận trước đó đã bị trì hoãn do các vấn đề về tài trợ. Theo báo cáo, thỏa thuận hiện đang tiến triển theo một kế hoạch thanh toán do Trung Quốc tạo điều kiện.
Thời báo Hoàn cầu đưa tin, phía Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về khả năng Indonesia mua J-10, nhưng khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông hồi tháng 7 về thông tin một số quốc gia đang đàm phán với Trung Quốc về kế hoạch mua sắm vũ khí, bao gồm cả máy bay chiến đấu J-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Jiang Bin cho biết vào thời điểm đó rằng Trung Quốc luôn giữ thái độ thận trọng và có trách nhiệm trong vấn đề xuất khẩu vũ khí.
"Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những thành tựu phát triển trang thiết bị của Trung Quốc với các nước bạn bè và đóng góp một cách xây dựng cho hòa bình và ổn định khu vực và toàn cầu", ông nói.

Hai máy bay chiến đấu J-10 thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang lăn bánh trên đường băng sau khi trở về từ cuộc tập trận bay đêm trong những ngày gần đây. Ảnh: China Military
Indonesia sở hữu máy bay chiến đấu từ nhiều quốc gia
Theo CNA, Indonesia đã bắt tay vào nỗ lực nâng cấp và hiện đại hóa kho vũ khí quân sự, đồng thời củng cố ngành công nghiệp quốc phòng dưới thời chính quyền của Tổng thống Prabowo Subianto. Ông Subianto đã công du khắp thế giới kể từ khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia vào năm 2019, đến thăm Trung Quốc, Pháp, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ để tìm kiếm các hệ thống vũ khí quân sự mới nhằm năng lực giám sát và phòng thủ lãnh thổ.
Không quân Indonesia hiện đang sở hữu máy bay chiến đấu từ các quốc gia như Mỹ, Nga và Anh. Một số máy bay này cần được nâng cấp hoặc thay thế.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng tuyên bố hồi tháng 6 rằng nước ông sẽ xuất khẩu 48 máy bay chiến đấu KAAN sang Indonesia. Những máy bay này sẽ được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu sang Indonesia, ông Erdogan cho biết trong một bài đăng trên X.
Indonesia đã tiến hành đặt hàng 42 máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp hồi tháng 1/2024, với đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào đầu năm 2026. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á cũng công bố việc mua hai tàu ngầm Scorpene Evolved và 13 radar đánh chặn kiểm soát mặt đất Thales của Pháp.
Antara đưa tin, vào ngày 13/9, Nguyên soái Mohamad Tonny Harjono - Tham mưu trưởng Không quân Indonesia - đã thông báo rằng 3 máy bay chiến đấu Rafale mới từ Pháp dự kiến sẽ đến sớm nhất vào tháng 2/2026.
"Kế hoạch là nhận lô ba máy bay đầu tiên vào khoảng tháng 2 đến tháng 3 năm sau", ông Harjono nói.
Ông nói thêm rằng các máy bay phản lực Rafale sắp tới sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Indonesia, hiện đang được hỗ trợ bởi một số máy bay khác, bao gồm T-50, Hawk 100/200, Sukhoi Su-30 và F-16.
Beni Sukadis - một nhà phân tích quốc phòng từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Indonesia - nhận định, sau nhiều thập kỷ phụ thuộc vào các nhà cung cấp phương Tây, việc mua vũ khí lớn từ Bắc Kinh "có thể được coi là sự thay đổi trong định hướng an ninh của Indonesia trong bối cảnh ảnh hưởng quân sự và ngoại giao của Trung Quốc ngày càng tăng ở khu vực Đông Nam Á". Nhưng ông cũng cảnh báo rằng "động thái này có thể gây ra sự nhạy cảm trong khu vực".