*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nước đóng chai tiện lợi và quen thuộc, nhưng những thói quen tưởng vô hại khi mua, bảo quản và sử dụng có thể khiến nhiều người dùng sai cách mà không để ý.
Chế độ ăn cân bằng, đủ rau củ tốt cho sức khỏe của nhiều cơ quan trong cơ thể, gồm cả lá gan. Tuy nhiên, không phải loại rau nào gan cũng “thích”.
Nhiều người có thói quen mở nắp nước đóng chai, uống vài ngụm rồi bỏ dở. Những tưởng nước lọc sẽ chẳng có gì gây hại ngay cả khi để nhiều ngày, nhưng sự thật thì không phải vậy!
Loại nước nào là lựa chọn tốt nhất để uống hàng ngày?
Ngành nước đóng chai đang bước vào một giai đoạn chuyển mình lớn.
Khi mua thứ gì đó, điều đầu tiên chúng ta kiểm tra là ngày hết hạn. Nhưng bạn có biết một số thứ sẽ hỏng trước cả ngày hết hạn?
Theo số liệu của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Việt Nam xả khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa ra môi trường mỗi năm, gồm 0,28 triệu- 0,73 triệu tấn thải ra biển. Chỉ 27% lượng rác này được tái chế.
Nghiên cứu chỉ ra rằng bạn càng làm việc này nhiều khi uống nước thì lượng vi nhựa phát thải ra mà bạn vô tình nạp vào càng lớn.
Mới đây, bác sĩ chuyên khoa gan mật ở Đài Loan (Trung Quốc) đã cảnh báo kiểu uống nước khiến hạt vi nhựa tích tụ trong gan, thận, gây ảnh hưởng tới sức khỏe.
Công ty Nhật Bản này chứng minh được rằng ngay cả nhu cầu cơ bản nhất cũng có thể trở thành một trải nghiệm xa hoa.
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại trường đại học Columbia và Rutgers (Mỹ) đã phát hiện trung bình một lít nước đóng chai có gần 1/4 triệu mảnh nhựa nano kích thước nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.
Tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng của từng gia đình mà lựa chọn nước qua máy lọc hay nước đóng chai để sử dụng.
Tâm điểm