*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng của từng gia đình mà lựa chọn nước qua máy lọc hay nước đóng chai để sử dụng.
Chỉ một bước nhỏ trong quá trình sản xuất nước đóng bình cũng khiến dân mạng tròn mắt ngạc nhiên.
Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất sử dụng nguồn nước được lấy trực tiếp từ mương nước thải sinh hoạt phía sau để sản xuất nước uống đóng bình.
Từ năm 2013 đến hết tháng 6/2019, nước sạch Sông Đà lãi sau thuế gần 1.000 tỷ đồng nhờ bán nước.
Sau thông tin nước tại nhà máy nước sông Đà bị nhiễm dầu thải, nhiều người dân Hà Nội tìm mua nước đóng bình để thay thế nước máy khiến nhiều cửa hàng quá tải, báo "cháy" hàng.
Trong khi chờ cơ quan chức năng công bố kết quả, không còn cách nào khác họ phải tự cứu mình bằng cách mua nước đóng bình hay nước đóng chai của các hãng để về sử dụng.
Cả TS.BS Nguyễn Trung Cấp và PTS.TS Trần Hồng Côn đều chung nhận định trực khuẩn mủ xanh là loại vi khuẩn rất nguy hiểm, tuy nhiên ông Côn lưu ý về quy cách lấy mẫu nước chuẩn.
Trong lần phỏng vấn này, PGS Trần Hồng Côn sẽ chia sẻ về nước đóng sẵn, cách chọn nước uống tốt nhất và cả những sai lầm hay mắc phải.
2 hãng đồ uống đã lên tiếng giải thích về sự thật gây sốc liên quan tới nguồn nước sử dụng để sản xuất sản phẩm nước đóng chai.
Nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng bình sử dụng nguồn nước ô nhiễm, xử lý qua quýt bằng phương pháp thủ công. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, nước chứa một số vi khuẩn gây tiêu chảy, thủng giác mạc, viêm đường tiết niệu… hoặc chứa quá nhiều fluor gây đen răng, mục xương.
Nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng bình sử dụng nguồn nước ô nhiễm, xử lý qua quýt bằng phương pháp thủ công.
Nước đóng bình ,đóng chai đã mang lại những tiện lợi mà không phủ nhận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nước đóng chai, đóng bình kém chất lượng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư.