Núi lửa Agung phun trào: Sân bay Bali đóng cửa, trăm nghìn người sơ tán khẩn

H.L |

Các nhà chức trách Indonesia đã đóng cửa sân bay quốc tế trên đảo Bali do núi lửa Agung phun trào đã ảnh hưởng tới khu vực sân bay.

"Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp sáng nay và quyết định tạm ngưng hoạt động của sân bay vì lý do an toàn", Herson - người đứng đầu bộ phận quản lý các sân bay Bali và đông Nusa Tenggara cho biết hôm 27.11.

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ các phi công cho biết, tro núi lửa đã đến khu vực trên sân bay. Chúng tôi đã xác nhận báo cáo trên và quyết định đóng sân bay", ông nói thêm.

Sân bay Bali sẽ không hoạt động ít nhất là cho đến sáng 28.11. Quan chức này cho hay, cứ cách 6 giờ đồng hồ, cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại tình hình.

Núi lửa Agung phun trào: Sân bay Bali đóng cửa, trăm nghìn người sơ tán khẩn - Ảnh 1.

Vị trí của núi lửa Agung trên đảo Bali, Indonesia. Ảnh: CNN


Trong khi đó, mức cảnh báo tại núi lửa Agung đã được nâng từ cấp 3 lên cấp 4 (mức cảnh báo cao nhất, màu đỏ) vào sáng 27.11, khiến các nhà chức trách phải di tản khoảng 100.000 người ở bán kính 10km quanh núi lửa. Các nhà nghiên cứu về núi lửa cảnh báo, một vụ phun trào lớn hơn sắp xảy ra.

Bloomberg hôm 27.11 dẫn lời Sutopo Purwo Nugroho - người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho hay, núi lửa Agung đã giải phóng ra đám mây tro bụi cao tới 4.000m so với miệng núi lửa. Người dân cách đó 12km cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ và lửa lóe sáng.

Hàng chục nghìn du khách đã bị ảnh hưởng bởi việc núi lửa Agung "thức giấc". Bộ Giao thông Vận tải Indonesia thông báo đã chuẩn bị 100 xe buýt và phà để chuyển hành khách mắc kẹt tại hòn đảo du lịch Bali sang các sân bay hoạt động trên đảo Java và Lombok.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại