Nửa đêm, nhóm côn đồ mang hung khí tới đập phá tiệm cầm đồ

Thanh Tuấn |

Do mâu thuẫn trong làm ăn cầm đồ, Mai Văn Chung ở Thanh Hóa đã kéo một nhóm côn đồ mang theo kiếm, tuýp sắt tới tiệm cầm đồ “đối thủ” đập phá để dằn mặt.

Ngày 6-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Văn Chung (SN 1979, ngụ xã Nga Trung, huyện Nga Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi "Hủy hoại tài sản".

Trước đó, trong tháng 10-2017, Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo của gia đình anh Trịnh Việt Dũng (ngụ xã Nga Lĩnh) về việc cửa hàng cầm đồ của gia đình liên tiếp bị côn đồ đập phá vào ban đêm, khiến nhiều tài sản bị hủy hoại, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Điển hình, vào khuya ngày 12-10, một nhóm côn đồ đã dùng hung khí đập phá cửa cuốn và 2 biển quảng cáo của cửa hàng cầm đồ nhà anh Dũng.

Nửa đêm, nhóm côn đồ mang hung khí tới đập phá tiệm cầm đồ - Ảnh 1.

Số hung khí được cơ quan công an thu giữ

Vào cuộc điều tra, công an xác định được nhóm cô đồ đập phá nhà anh Trịnh Việt Dũng gồm: Mai Văn Chung, Mai Văn Trưởng (SN 1991, ngụ xã Nga Trường), Phạm Văn Tuấn (SN 1992, ngụ xã Nga Thủy) và Trịnh Xuân Hùng (SN 1997, ngụ xã Nga Văn). Trong đó, Mai Văn Chung là kẻ cầm đầu ổ nhóm.

Tại cơ quan công an, Chung khai nhận do có mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh tiệm cầm đồ với anh Dũng nên Chung đã rủ đồng bọn thường xuyên tới nhà "đối thủ" đập phá tài sản để dằn mặt.

Ngoài Mai Văn Chung bị bắt tạm giam, các đối tượng còn lại đã bị Công an huyện Nga Sơn khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại