“Nữ tướng” quyền lực của Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc

Kiệt Linh |

Người em gái đầy quyền lực của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (25/11) đã có những phát biểu nhằm vào nước láng giềng vì việc Seoul cân nhắc các biện pháp trừng phạt đơn phương mới đối với Triều Tiên.

Bà Kim Yo Jong

Bà Kim Yo Jong

Những phát biểu mang đầy tính công kích mạnh mẽ được bà Kim Yo Jong đưa ra chỉ hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên vì các vụ thử tên lửa gần đây của nước này. Bộ này cũng cho biết họ cũng sẽ cân nhắc tiến hành các hành động chống lại những cuộc tấn công mạng được cho là do Triều Tiên gây ra.

Em gái của Chủ tịch Kim đã gọi Tổng thống theo đường lối bảo thủ của Hàn Quốc – ông Yoon Suk Yeol và chính quyền của ông là “những kẻ ngốc tiếp tục tạo ra tình huống nguy hiểm.” Bà này nói thêm rằng Hàn Quốc “không phải là mục tiêu của chúng tôi” khi cựu Tổng thống Moon Jae-in – người luôn tìm cách hòa giải với Triều Tiên – đang nắm quyền.

“Chúng tôi một lần nữa cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt và sức ép từ Mỹ cũng như Hàn Quốc nhằm chống lại Triều Tiên sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa và sự thù địch của họ sẽ đóng vai trò như một chiếc thòng lọng cho họ,” bà Kim Yo Jong gay gắt nói.

Chức danh chính thức của bà Kim Yo Jong là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên, cơ quan gián điệp của Hàn Quốc cho rằng em gái của Chủ tịch Kim là người quyền lực thứ hai ở Triều Tiên, chỉ sau anh trai của bà. Bà này chịu trách nhiệm xử lý các mối quan hệ giữa Tiều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại