Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan bị thương khá nghiêm trọng, có thể phải về nước gấp

Phúc Minh |

U23 Thái Lan vừa phải đón nhận thông tin không vui khi nữ trưởng đoàn của họ - bà Madam Pang không may dính chấn thương trong phòng thay đồ ở trận đấu gặp U23 Lào.

Rạng sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), trang Facebook chính thức của nữ trưởng đoàn Thái Lan - Madam Pang phát đi thông báo nữ tỷ phú 56 tuổi đã gặp phải một chấn thương trong phòng thay đồ sau khi va chạm với khuỷu tay của thủ môn Kawin Thamsatchanan dẫn tới chấn thương ở vùng mũi.

Tuy nhiên, bà vẫn nén đau và có mặt trên sân đến hết trận bằng cách chườm đá ở khu vực bị thâm và đã có đội y tế phải theo dõi xem có triệu chứng gì xấu làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm nay, Madam Pang sẽ phải chụp X-quang chi tiết và bà có thể phải bay về Thái Lan gấp để điều trị các triệu chứng của mũi nếu diễn biến xấu hơn.

Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan bị thương khá nghiêm trọng, có thể phải về nước gấp - Ảnh 1.

Madam Pang đang được các nhân viên y tế kiểm tra vùng bị thương

Trở lại với U23 Thái Lan, họ đã đoạt vé vào Bán kết SEA Games 31 với ngôi đầu bảng B. Đối thủ của Thái Lan là U23 Indonesia - đội xếp thứ hai ở bảng A. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 19/5 tới đây. Sự việc Madam Pang bị thương chắc chắn là thông tin kém vui cho U23 Thái Lan, bởi bà có vai trò hết sức quan trọng, lo hậu cần cho thầy trò HLV Polking cũng như là người "truyền lửa" cho các cầu thủ.

Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam) là người phụ nữ quyền lực của bóng đá Thái Lan. Bà đang giữ vai trò trưởng đoàn của ĐTQG cũng như U23 Thái Lan. Ngoài ra nữ doanh nhân Thái Lan còn lọt top 50 phụ nữ trên 50 tuổi quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn. Bà lớn lên trong gia tộc giàu có Lamsam, sáng lập ngân hàng Kasikorn, hay còn gọi là KBank, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan với tổng tài sản lên tới 98 tỷ USD.

Bóng đá Thái Lan có dấu hiệu tụt dốc cách đây 2 năm kể từ sau khi chia tay HLV Kiatisak và Madam Pang trở thành "cứu tinh" khi sắm vai trưởng đoàn tuyển Thái Lan. Bà đã tạo dấu ấn lớn khi cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 và họ đang hướng tới việc giành HCV SEA Games 31 ngay tại Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại