Nữ thanh niên duy nhất ở Hòa Bình tình nguyện nhập ngũ năm 2024

ANH VĂN |

Nguyễn Bình Dương (SN 2001, TP Hòa Bình) là trường hợp nữ thanh niên duy nhất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Ngày 23/2, Đoàn công tác Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức thăm, tặng quà nữ tân binh, tân binh tiêu biểu, tân binh có hoàn cảnh khó khăn trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024.

Đoàn công tác số 1 do anh Nguyễn Duy Tư, Bí thư Tỉnh đoàn Hoà Bình, làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà động viên em Nguyễn Bình Dương (SN 2001, trú tại tổ 9, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình).

Nữ thanh niên duy nhất ở Hòa Bình tình nguyện nhập ngũ năm 2024- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh đoàn Hoà Bình Nguyễn Duy Tư tặng quà động viên em Nguyễn Bình Dương. (Ảnh: Tỉnh đoàn Hoà Bình)

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Lâm Nghiệp, Nguyễn Bình Dương đã tình nguyện viết đơn để được lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đây là trường hợp nữ thanh niên duy nhất trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Tại buổi gặp, Bí thư Tỉnh đoàn Hoà Bình gửi lời chúc mừng, động viên, mong em Dương với tài năng, trí tuệ và lòng nhiệt huyết có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức, rèn đức, luyện tài, lập nhiều thành tích xuất sắc trong quân ngũ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác số 2 do anh Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh Hoà Bình, làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà động viên tinh thần các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 tại huyện Cao Phong và huyện Kim Bôi.

Nữ thanh niên duy nhất ở Hòa Bình tình nguyện nhập ngũ năm 2024- Ảnh 2.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Hòa Bình tặng quà cho 2 anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ.

Trong đó, tiêu biểu là trường hợp hai anh em song sinh Quách Chí Bảo và Quách Xuân Bắc (SN 2005, trú tại xóm Đồi 2, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ với khát khao cống hiến thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Đoàn công tác cũng đã thăm và tặng quà động viên em Bùi Minh Đức và em Bùi Văn Đại (cùng trú tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình) trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024. Đây là những trường hợp tân binh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoà Bình Nguyễn Thành Luân mong muốn các tân binh có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân với sự nghiệp bảo vệ quê hương, đất nước. Đồng thời, luôn cố gắng đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại