Hot girl Việt nổi tiếng nhất tại Mỹ trả lời độc quyền: Đã hẹn hò với Chris Brown, rất yêu Trấn Thành, H'Hen Niê

Lan Hương |

“So với làng giải trí Việt, sự cạnh tranh trong showbiz Mỹ quả thực khốc liệt hơn rất nhiều”, Faye Miah chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Trí Thức Trẻ.

Faye Miah là một trong ít những hot girl mang trong mình dòng máu Việt Nam nổi tiếng tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Không chỉ xinh đẹp và nóng bỏng, Faye còn sở hữu bảng thành tích cực “khủng” với tấm bằng thạc sĩ ngành Ngôn ngữ trị liệu ở xứ sở cờ hoa.

Bên cạnh đó, cô còn là người mẫu, blogger được nhiều nhãn thời trang Mỹ săn đón. Trang Instagtam cá nhân của Faye hiện đã thu hút gần 500 nghìn lượt theo dõi với hàng chục nghìn lượt like và bình luận mỗi ngày.

Đẹp, giỏi, năng động và nổi tiếng như vậy nên cô được coi là hình mẫu người trẻ có phong cách sống lý tưởng.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên từ Los Angeles, Faye Miah, cho biết hiện tại đang khá bận rộn với nhiều dự án. Nữ thạc sĩ xinh đẹp bày tỏ mong muốn được trở về quê hương, cũng như tiết lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống của một hot girl, hot blogger tại Mỹ.

Hot girl Việt nổi tiếng nhất tại Mỹ trả lời độc quyền: Đã hẹn hò với Chris Brown, rất yêu Trấn Thành, HHen Niê - Ảnh 1.
Hot girl Việt nổi tiếng nhất tại Mỹ trả lời độc quyền: Đã hẹn hò với Chris Brown, rất yêu Trấn Thành, HHen Niê - Ảnh 2.
Hot girl Việt nổi tiếng nhất tại Mỹ trả lời độc quyền: Đã hẹn hò với Chris Brown, rất yêu Trấn Thành, HHen Niê - Ảnh 3.

Tôi có khá nhiều fan ở khắp nơi trên thế giới, đa phần là ở Mỹ, Canada, Úc, sau đó đến Nhật Bản, Hàn Quốc..

Chào Faye Miah, được biết dù là một hot girl nổi tiếng ở Mỹ nhưng bạn lại là người gốc Việt. Bạn có thể tiết lộ đôi chút về gia đình của mình không?

Thực ra, tôi không phải là người Mỹ gốc Việt như báo chí đăng tải, mà mang 100% dòng máu Việt. Ba mẹ tôi đều là người Việt Nam, tôi còn ba cậu em trai nữa. Cả gia đình tôi hiện vẫn đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh.

Từ nhỏ tôi đã ở với nội để ba mẹ yên tâm đi làm. Vào cuối tuần, nội hay dẫn tôi đi thăm và chơi cùng các bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi.

Trong trại có rất nhiều bạn nhỏ sứt môi, hở hàm rất đáng thương. Mỗi năm vào dịp hè, Operation Smiles (Tổ chức Phẫu thuật nụ cười - PV) thường giải phẫu và trị liệu cho các bạn trong trại. Tôi qua đó nên được biết đến các chuyên viên trị liệu ngôn ngữ. Từ đó tôi nuôi ước mơ lớn lên sẽ trở thành một chuyên viên như vậy.

Năm 18 tuổi, tôi nhận được học bổng sang Mỹ du học ngành Ngôn ngữ trị liệu. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ, tôi ở lại Mỹ làm việc. Lúc đầu, tôi làm trong một bệnh viện ở Washington, nhưng một năm sau thì tôi chuyển về California. Hiện tại tôi vẫn đang sống và làm việc tại California.

Nhiều người lầm tưởng tôi là hot girl Mỹ gốc Việt, có lẽ là do tôi sống ở Mỹ đã lâu, có phong cách giống người bên này. Thậm chí, nhiều fan quốc tế còn nghĩ tôi là người Philippines, người Nhật, người Hong Kong, nhưng tôi đều tự hào nói với họ rằng tôi là người Việt Nam.

Hot girl Việt nổi tiếng nhất tại Mỹ trả lời độc quyền: Đã hẹn hò với Chris Brown, rất yêu Trấn Thành, HHen Niê - Ảnh 5.

Hiện tại, Faye đã trở thành hot girl nổi tiếng khắp thế giới. Bạn đã từng bước xây dựng hình ảnh của mình như thế nào?

Với tôi, việc trở thành một hot girl được nhiều người trên thế giới biết đến là một sự may mắn. Tôi bắt đầu lập Instagram và đăng ảnh của mình từ năm 2016. Chuyện là sau khi chuyển về California, tôi quen được rất nhiều bạn bè, trong đó có một người bạn là nhiếp ảnh gia tài năng.

Chúng tôi thường xuyên đi chụp hình cùng nhau. Thấy ảnh đẹp quá, tôi liền đăng lên Instagram. Sau đó, một số trang chuyên đăng ảnh các hotgirl bên này chia sẻ lại hình ảnh của tôi. Nhờ đó, tôi ngày càng có nhiều người hâm mộ.

Khi được biết đến nhiều hơn, tôi bắt đầu nhận được những lời mời chụp hình quảng cáo. Đến giờ, công việc làm người mẫu, blogger đã là một phần trong cuộc sống của tôi.

Hiện tại, tôi có khá nhiều fan ở khắp nơi trên thế giới, đa phần là ở Mỹ, Canada, Úc, sau đó là đến Nhật Bản, Hàn Quốc...

Faye Miah đang là người mẫu Instagram được rất nhiều nhãn hàng thời trang ở Mỹ săn đón. Bạn có thể chia sẻ về công việc người mẫu này chứ?

Thông thường, tôi sẽ được các hãng thời trang gửi thư mời làm người mẫu cho sản phẩm của họ. Có những hãng đặt vé máy bay cho tôi bay tới địa điểm chụp hình, ở đó có sẵn một ê-kip chụp ảnh tôi và đăng lên website của nhãn hàng.

Có hãng lại gửi trang phục cho tôi, rồi trả toàn bộ chi phí chụp hình, tiền thuê nhiếp ảnh gia, ê-kíp để tôi tự thực hiện các công đoạn. Sau khi chụp hình xong, tôi gửi ảnh cho họ duyệt. Khi hình được duyệt rồi thì tôi mới đăng lên Instagram.

Bên cạnh đó, khi tham gia những bữa tiệc, những buổi giao thiệp ở bên ngoài, tôi cũng trực tiếp gặp gỡ và quen biết nhiều chủ thương hiệu, make-up và nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Nhờ tạo ấn tượng tốt nên tôi được họ mời làm người mẫu.

Hot girl Việt nổi tiếng nhất tại Mỹ trả lời độc quyền: Đã hẹn hò với Chris Brown, rất yêu Trấn Thành, HHen Niê - Ảnh 6.

Những bộ ảnh tôi chụp thường là bikini. Tôi không bao giờ chụp ảnh nội y vì không thích bản thân bị đánh giá này nọ, cũng như không muốn người thân và gia đình tôi nhìn thấy những hình ảnh phản cảm của mình trên mạng.

Còn tôi nghĩ việc chụp hình bikini tôi không có vần đề gì, mọi người đi biển vẫn mặc bikini bình thường mà.

Faye không ngại chụp ảnh bikini nhưng còn cha mẹ bạn thì sao? Là người của thế hệ trước, lại mang trong mình quan niệm văn hóa của người Việt, họ hẳn cũng bận tậm khi nhìn thấy những hình ảnh gợi cảm của con gái?

Mẹ tôi có tư tưởng rất phóng khoáng. Bà luôn nói với tôi rằng: "Con gái chỉ có một thời xuân sắc mà thôi, nên con phải tự tin thể hiện vẻ đẹp của mình".

Còn ba tôi thì lúc đầu cũng hơi khó khăn. Nhưng tôi giải thích với ba rằng: "Con là người mẫu nên việc đăng những hình ảnh gợi cảm chỉ là một phần trong công việc của con mà thôi".

Khi đó, ông chỉ dặn dò tôi rằng: "Con đã học hành xong xuôi, cuộc sống của con giờ do con tự quyết định. Vì thế con làm gì ba cũng không có ý kiến".

Tuy nhiên lâu lâu, ba tôi vẫn lên mạng xem Instagram và các thông tin về tôi đó (cười). Khi biết tôi được lên báo Việt, ba tôi vui và tự hào lắm.

Hot girl Việt nổi tiếng nhất tại Mỹ trả lời độc quyền: Đã hẹn hò với Chris Brown, rất yêu Trấn Thành, HHen Niê - Ảnh 7.

Dù không cấm cản con gái, nhưng có vẻ như cha Faye vẫn có chút lo lắng cho cuộc sống của bạn ở Mỹ?

Đúng là ba tôi không muốn con gái sống một thân một mình ở Mỹ. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh cho gia đình thấy rằng mình có khả năng ở lại đây.

Thời gian đầu với tôi quả thật rất khó khăn. Do là người Việt, lớn lên ở Việt Nam, nên khi mới sang, tôi gặp phải một số bất lợi về ngôn ngữ.

Từ nhỏ tôi đã có năng khiếu về ngoại ngữ nên học rất nhanh, tôi có thể nói chuyện được với người bản xứ bình thường. Tuy nhiên, ngành mà tôi học là trị liệu ngôn ngữ nên mọi chuyện khó khăn hơn nhiều.

Để có một công việc đúng ngành, tôi phải cạnh tranh với người bản xứ, những người vốn đã quá giỏi thứ tiếng của họ. Các bạn cứ tưởng tượng mà xem, giống như một người Mỹ đến Việt Nam, học tiếng Việt, sau đó cạnh tranh với người Việt để tìm một công việc liên quan đến ngôn ngữ Việt vậy.

Khi đó, tôi từng tủi thân nghĩ rằng: "Nếu mình học ngành trị liệu bằng tiếng Việt ở Việt Nam, thì mọi thứ có phải đã dễ dàng hơn rồi không. Tại sao mình phải sang Mỹ, rồi học trị liệu bằng thứ tiếng của người ta kia chứ".

Vì thế, có một khoảng thời gian tôi đã bị trầm cảm. May nhờ có gia đình và bạn bè an ủi, động viên nên tôi mới vượt qua được giai đoạn đen tối đó.

Nếu đã cạnh tranh khó khăn như vậy, tại sao bạn không trở lại Việt Nam, mang những kiến thức đã học được ở Mỹ về chữa trị cho các bệnh nhân gặp vấn đề về ngôn ngữ ở quê hương?

Tôi rất muốn về Việt Nam để phát triển ngành trị liệu ngôn ngữ. Hiện tại ở đất nước mình có nhiều em bé mắc bệnh tự kỷ hay gặp các vấn đề về giao tiếp nhưng nhiều người lớn vẫn chưa nhận thức rõ tính nghiêm trọng của căn bệnh này.

Tuy nhiên, ngành trị liệu ngôn ngữ vẫn chưa phát triển mạnh ở Việt Nam. Nếu về nước, tôi không chắc mình có thể tìm được một công việc phù hợp với bản thân nên vẫn còn đang suy nghĩ.

Thực ra, một trong những mục đích lớn nhất của tôi khi lập Instgram là muốn thu hút sự chú ý của mọi người.

Khi trở nên nổi tiếng và có một tiếng nói nhất định, tôi sẽ dễ phát triển công việc trị liệu ngôn ngữ của mình ở Việt Nam hơn. Nhưng đáng tiếc, dường như vẫn có quá ít người Việt biết đến tôi.

Hot girl Việt nổi tiếng nhất tại Mỹ trả lời độc quyền: Đã hẹn hò với Chris Brown, rất yêu Trấn Thành, HHen Niê - Ảnh 9.

Sự cạnh tranh ở showbiz Mỹ rất khốc liệt

Tại Việt Nam, các hot girl sau khi đã xây dựng được danh tiếng nhất định thường tấn công vào showbiz. Vậy còn ở Mỹ, một hot girl gốc Á như Faye Miah có cơ hội bước vào làng giải trí không?

Cơ hội cũng có. Hè vừa rồi, tôi được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế The Bachelor, đây chính là phiên bản Mỹ của chương trình "Anh chàng độc thân" ở Việt Nam. Tuy là show thực tế nhưng nhà sản xuất lại phân vai cho người chơi để nội dung thêm kịch tính.

Tôi bị họ giao cho một vai ác, là kẻ thứ ba tranh giành tình yêu với người khác. Nếu đóng phim thì tôi không ngại, nhưng đây là chương trình thực tế, khán giả xem có thể sẽ nghĩ con người của tôi ở ngoài cũng vậy và có những đánh giá không tốt về tôi, vì thế tôi từ chối.

Hơn nữa nghề của tôi là nghề trị liệu ngôn ngữ, bệnh nhân chủ yếu là các em bé. Nếu tôi lên ti vi đóng vai ác, là kẻ thứ ba thì phụ huynh nào còn tin tưởng giao con cái của họ cho tôi nữa, nhất là khi những người mà tôi làm việc cùng thường là các bà mẹ. Tôi phải giữ danh tiếng và uy tín của mình nữa.

Hot girl Việt nổi tiếng nhất tại Mỹ trả lời độc quyền: Đã hẹn hò với Chris Brown, rất yêu Trấn Thành, HHen Niê - Ảnh 11.

Nhưng nếu gặp một cơ hội tốt hơn, bạn có chấp nhận dấn thân không, dù vẫn biết showbiz Mỹ cạnh tranh rất khốc liệt?

Nếu cơ hội tốt đến, tôi cũng rất muốn tấn công vào showbiz bên này. Tuy nhiên có một thực tế là, khán giả Mỹ vẫn thích xem phim, chương trình có người nước họ đóng hơn. Các bạn thấy đó, diễn viên chính trong các bom tấn của Mỹ toàn là người Mỹ trắng, hiếm khi thấy người Mỹ đen và người Mỹ gốc Á được đóng chính.

So với Vbiz, sự cạnh tranh trong showbiz Mỹ quả thực khốc liệt hơn rất nhiều. Bởi ở Việt Nam, bạn chỉ cần cạnh tranh với người Việt mà thôi. Nhưng nếu muốn tồn tại được ở làng giải trí Mỹ, bạn phải cạnh tranh với rất nhiều người đến từ khắp mọi nơi. Họ không chỉ là người Mỹ thôi đâu, mà còn có là người Anh, người Nga, người Hàn, Nhật, Trung Quốc... nữa.

Sống ở Mỹ, lại là một người mẫu, hot girl, hot blogger, Faye hẳn gặp gỡ và quen biết nhiều ngôi sao bên đó?

Tôi có thân thiết với một vài DJ tiếng tăm. Mà bạn có biết Chris Brown ( bạn trai cũ của Rihanna - PV) không? Anh ấy là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ rất nổi tiếng.

Chris Brown từng theo dõi tôi trên Instagram. Có một lần, chúng tôi đã hẹn đi chơi cùng nhau. Sau đó, tôi cũng được anh ấy mời đến phòng thu. Tuy nhiên Chris là một anh chàng đào hoa, khá lông bông và thích chơi đùa.

Chris Brown đặc biệt thích các cô gái châu Á. Tôi nghe nói những cô gái từng hẹn hò với anh ấy đều bị anh ấy bạo hành. Do vậy tuy tiếp xúc nhưng tôi luôn giữ khoảng cách nhất định với anh ấy. Tôi không muốn vượt qua giới hạn tình bạn vì rất ngại thị phi.

Giờ thì chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa, anh ấy cũng đã bỏ theo dõi Instagram của tôi.

Hot girl Việt nổi tiếng nhất tại Mỹ trả lời độc quyền: Đã hẹn hò với Chris Brown, rất yêu Trấn Thành, HHen Niê - Ảnh 12.

Ở Việt Nam bạn có yêu mến người nổi tiếng nào không?

Tôi ngưỡng mộ bác Lại Văn Sâm. Bác Sâm trò chuyện rất hay, sâu sắc nhưng vẫn vô cùng hài hước và có duyên. Ngoài ra tôi còn yêu mến Trấn Thành nữa, anh ấy là một nghệ sĩ đa tài, hình như ở Việt Nam có rất nhiều người thích anh ấy.

Tôi còn yêu mến Hồ Ngọc Hà và H'Hen Niê. Chị Hồ Ngọc Hà xinh đẹp, giỏi giang và sắc sảo, còn H'Hen Niê thì câu chuyện cuộc đời của bạn ấy quá cảm động. Bạn ấy là một cô gái chân thật, không màu mè và có thể truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người.

Cảm ơn Faye Miah vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại