Nữ tài xế lái Mercedes gây tai nạn kinh hoàng ở Hà Nội 'không làm chủ được tốc độ'

PV |

Chiếc Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 do bà Thái điều khiển cháy rụi tại hiện trường sau tai nạn.

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội thông tin trên Tuổi trẻ online trưa nay (20/11), nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, ở quận Cầu Giấy) - người lái xe Mercedes GLC 250 gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ khiến 1 người tử vong, không làm chủ được tốc độ và tình huống nên đã gây ra vụ tai nạn.

Bà Thái được xác định không sử dụng bia, rượu khi lái xe ở thời điểm gây tai nạn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này làm 1 cô gái khoảng 25 tuổi thiệt mạng thương tâm, nhiều người bị thương, chiếc Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 do bà Thái điều khiển cháy rụi tại hiện trường. Nữ tài xế Mercedes đã tông vào ít nhất 2 xe máy cùng 1 xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, nữ tài xế mặc váy màu đen đã rời khỏi hiện trường.

Nữ tài xế lái Mercedes gây tai nạn kinh hoàng ở Hà Nội không làm chủ được tốc độ - Ảnh 1.

Xe cháy rụi sau tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Về danh tính các nạn nhân, Vietnamnet dẫn thông tin từ CSGT cho biết, bà Thái đã tông vào xe máy mang BKS 18D1-418.18, do anh Trần Văn Thới (1991, quê Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định) điều khiển, chở theo Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, quê TX Cao Bằng, Cao Bằng).

Nạn nhân nam nữa là anh Phạm Văn Út (SN 1991, quê Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 18M1-2150. Ngoài ra, còn có 1 xe máy không BKS và một xe đạp chưa rõ người điều khiển.

Nguồn trên ghi nhận, ngoài 1 nạn nhân nữ tử vong, hiện anh Út bị bỏng được cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia, chị Nhung bị chấn thương cột sống, được cấp cứu tại Viện Đại học Y.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại