Nữ sinh nhặt chú mèo lem nhem, ốm yếu về nuôi, chủ tiệm thú nuôi kinh ngạc: Cô quá may mắn đấy!

Kim Dung |

Tỷ lệ xuất hiện một con mèo như thế này chỉ là 1:3000. Ông chủ cửa hàng đã ngỏ ý mua lại con mèo nhưng cô gái thẳng thừng từ chối.

Chú mèo nhỏ được nhặt về (Nguồn: Sohu)

Chú mèo nhỏ được nhặt về (Nguồn: Sohu)

Khi một nữ sinh Trung Quốc đang chạy bộ ở gần ký túc xá, cô chợt nghe thấy tiếng khóc, lần theo âm thanh, cô gái phát hiện ra một chú mèo con nằm trên mặt đất, trông rất yếu ớt, có vẻ như nó không thể sống được bao lâu nữa. Thương tình, cô gái đã đưa con mèo về phòng ký túc xá của mình để chăm sóc.

Chú mèo con rất yếu, chỉ có thể uống sữa, cô gái cùng bạn trong phòng phải thường xuyên kiểm tra để tránh cho mèo con bị lạnh. Mèo có lông màu đen vàng và là một chú mèo đực.

Nữ sinh nhặt chú mèo lem nhem, ốm yếu về nuôi, chủ tiệm thú nuôi kinh ngạc: Cô quá may mắn đấy! - Ảnh 1.

Sau 1 thời gian chăm sóc, chú mèo đã khỏe mạnh (Nguồn: Sohu)

Với sự chăm sóc cẩn thận của cô gái cùng bạn cùng phòng, 1 tuần sau chú mèo sữa đã dần bình phục. Sau 1 tháng chăm sóc, cô gái quyết định mang chú mèo đến cửa hàng thú cưng để kiểm tra sức khỏe.

Khi cô gái mang chú mèo đến, chủ của hàng rất ngạc nhiên và ngay lập tức hỏi vì sao cô gái có chú mèo này. Cô kể lại sự việc, ông chủ thốt lên: "Cô quá may mắn đấy! Con mèo cô nhặt được là mèo đồi mồi đực, nó thật sự rất hiếm."

Mèo đồi mồi, mèo vá, hay mèo mai rùa là từ ám chỉ những con mèo có bộ lông ba màu: vàng/nâu vàng; đen/nâu đen và trắng. Cụ thể, những con mèo đồi mồi có bộ lông lốm đốm hoặc có nhiều vằn với các mảng màu nằm xen kẽ nhau, nhìn như màu của mai rùa hay mai đồi mồi.

Một dạng đặc biệt phổ biến của mèo đồi mồi chính là mèo tam thể (còn gọi là mèo calico hay mèo đồi mồi lông trắng) với các mảng lông trắng chiếm tỉ lệ đa số trên cơ thể.

Nữ sinh nhặt chú mèo lem nhem, ốm yếu về nuôi, chủ tiệm thú nuôi kinh ngạc: Cô quá may mắn đấy! - Ảnh 3.

Mèo đồi mồi (Nguồn: Internet)

Mèo đồi mồi không phải là tên của một nòi mèo thật sự; nói cách khác bộ lông màu đồi mồi có thể xuất hiện ở rất nhiều nòi mèo khác nhau cũng như xuất hiện ở các cá thể mèo lai tạp không thuộc bất cứ nòi nào.

Các gen quy định nhóm màu vàng/nâu vàng và nhóm đen/nâu đen đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, vì vậy chỉ có mèo cái (mang 2 nhiễm sắc thể X) mới có khả năng mang cùng một lúc 2 gien quy định 2 nhóm màu khác nhau trên.

Do đó, tỷ lệ xuất hiện mèo đồi mồi đực là cực thấp - chỉ 1:3000, vì vậy chú mèo hoang mà cô gái mang về thực sự là rất hiếm. Ông chủ cửa hàng đã ngỏ ý muốn mua lại con mèo nhưng bị cô gái thẳng thừng từ chối. Lý do cô nhặt con mèo chỉ là nó đáng thương, không hề nghĩ nó có giá trị nên mới nuôi nó.

Bài viết tham khảo từ Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại