Nữ sinh Ngoại giao nói được 4 thứ tiếng: Hành trình hội nhập trong thời đại toàn cầu hoá

Ánh Dương |

Năng lực ngoại ngữ và khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia đang trở thành yêu cầu cơ bản đối với nguồn nhân lực trẻ.

Trường hợp của Nguyễn Nhật Linh Chi - sinh viên khoa Chính trị quốc tế  & Ngoại giao - Học viện Ngoại giao, đang phản ánh rõ nét quá trình tự rèn luyện nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn nghề nghiệp gắn với hội nhập quốc tế.

Trong quá trình học tập tại Học viện Ngoại giao, Nguyễn Nhật Linh Chi luôn duy trì kết quả thuộc nhóm 20% sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất của Khoa, đáp ứng điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp. Việc quản lý thời gian và tiến độ học tập được cô nàng thực hiện chặt chẽ. "Em đặt mục tiêu nhỏ mỗi ngày để không bị quá tải," Linh Chi chia sẻ.

Khả năng sử dụng bốn ngoại ngữ là một trong những điểm nổi bật của Linh Chi. Cô bạn đã hoàn thành các chứng chỉ tiếng Trung HSK 7, tiếng Nhật JLPT N3, tiếng Anh TOEIC 800 và tiếng Đài Loan (Trung Quốc) TOCFL C1. Theo Linh Chi, học nhiều ngoại ngữ không phải để theo đuổi thành tích, mà để mở rộng tư duy: "Mỗi ngôn ngữ là một cách nhìn thế giới. Càng học, em càng thấy em cần khiêm tốn và kiên trì."

Ngay từ năm nhất, Linh Chi đã bắt đầu dạy tiếng Trung tại một trung tâm lớn. Công việc giảng dạy giúp cô bạn củng cố kiến thức và rèn kỹ năng truyền đạt. Linh Chi nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt: "Có lần em vô tình dạy trúng giảng viên của trường em. Lúc biết thân phận của học viên, em vừa hồi hộp vừa tự hào vì được tin tưởng, dù lúc ấy em mới là sinh viên năm nhất."

Nhờ công việc giảng dạy tiếng Trung, Linh Chi đã có thể tự hoàn thành học phí ở trường mà không cần sự hỗ trợ của gia đình ngay từ năm nhất. Cô bạn chia sẻ: "Tiếng Trung đã mở ra cho em rất nhiều cơ hội, từ việc đi dạy, tiếp xúc với học viên đa dạng cho đến những trải nghiệm nghề nghiệp đầu tiên."

Nữ sinh Ngoại giao nói được 4 thứ tiếng: Hành trình hội nhập trong thời đại toàn cầu hoá - Ảnh 1.

Cô bạn rất được học viên yêu mến.

Song song với học tập, Linh Chi đang là thực tập sinh tài chính tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) - ngân hàng lớn bậc nhất Trung Quốc xét về tổng tài sản. Tại đây, môi trường làm việc quốc tế có tính chuẩn hoá cao giúp cô bạn tiếp cận trực tiếp cách hoạt động vận hành của một tổ chức tài chính lớn, qua đó hình dung rõ hơn các yêu cầu về tính chính xác và tác phong chuyên nghiệp.

Nữ sinh Ngoại giao nói được 4 thứ tiếng: Hành trình hội nhập trong thời đại toàn cầu hoá - Ảnh 2.

Với Linh Chi, ngoại ngữ chỉ là điều kiện đầu vào, còn năng lực và thái độ mới là yếu tố quyết định. "Ngoại ngữ mở ra cơ hội, nhưng muốn nắm giữ nó, em nghĩ chúng ta phải có kỷ luật và kiến thức vững vàng."

Nhìn vào hành trình của Linh Chi có thể thấy sự chủ động trong xây dựng năng lực hội nhập: ngoại ngữ, thành tích học tập và kinh nghiệm thực tiễn trở thành ba trụ cột chính định hình con đường phát triển. Những nỗ lực bền bỉ đó không hướng đến sự nổi bật nhất thời, mà thể hiện quá trình tích lũy có định hướng trong bối cảnh toàn cầu hóa – nơi khả năng thích ứng và tư duy đa ngôn ngữ trở thành yếu tố then chốt của nguồn nhân lực trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại