Nữ sinh năm cuối tử vong bất thường, gia đình đang mong ngóng kết quả giám định, kết luận nguyên nhân tử vong

Hoàng Hải |

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa ra trường thì L. phải nhập viện cấp cứu, sau đó tử vong bất thường.

L. trước khi tử vong.

L. trước khi tử vong.

Chiều 14/6, Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn - Trưởng Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh Đ.T.K.L. (22 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai).

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra công an thành phố Lào Cai đã triệu tập Phạm Văn T. (30 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai - bạn trai L.) đến làm việc và đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Hiện đơn vị này đang đợi kết quả giám định, kết luận nguyên nhân tử vong của nữ sinh K.L. từ cơ quan chuyên môn.

Dự kiến thời gian tới khi có kết quả, Công an thành phố Lào Cai sẽ lập tức ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam T.. để phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong chiều nay, thông tin với PV, anh Đào Minh Nhàn (36 tuổi, ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - chú ruột nữ sinh K.L.) cho biết, L. có hoàn cảnh hết sức éo le.

Trước đây, do gia đình không đồng ý nên bố mẹ L. không đến được với nhau. Sau khi hạ sinh L. được 3 tháng thì mẹ đưa con sang nhà bà nội chăm sóc. Từ đó L. sống cùng ông, bà và chú, thím.

"Nếu không xảy ra sự việc đau lòng thì đến tháng 6 này con bé tốt nghiệp đại học. Tương lai đang rộng mở phía trước vậy mà lại gặp sự việc đau lòng này xót xa lắm...", anh Nhàn nói.

Trong khi đi học đại học đến năm 2021, L. có quan hệ tình cảm với Phạm Văn T. (30 tuổi, ở thành phố Lào Cai). Trong thời gian yêu nhau, L. không nói việc này với gia đình và cũng chưa đưa T. về nhà ra mắt mọi người.

Thời gian vừa qua khi đi thực tập L. có về Lào Cai nhưng lại không về nhà mà qua nhà T..

Vào ngày 15/3, L. bắt xe từ Hà Nội về Lào Cai và đến nhà T. ở phường Xuân Tăng (thành phố Lào Cai).

Đến khoảng 00h ngày 16/3, anh Nhàn nhận điện thoại thông báo cháu gái đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Khi đến nơi, gia đình thấy L. đã hôn mê bất tỉnh, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím. Lúc này các bác sĩ chẩn đoán L. bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển lên bệnh viện trung ương.

"Khi ở bệnh viện gia đình có hỏi T. thì thanh niên này nói chỉ tát và đẩy L. vào tường. Sau đó, bác sỹ thông báo L. bị thương tích nặng gia đình cần báo công an nên tôi và 1 người nữa trong nhà đi báo công an phường. Sáng hôm sau, công an gọi tôi lên để viết đơn tố cáo thì đến trưa hôm đấy (17/3) gia đình đưa L. xuống Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa...", anh Nhàn kể.

Theo anh Nhàn, khi xuống đến Hà Nội điều trị được khoảng 4 ngày và sử dụng các loại thuốc tốt nhất thì sức khoẻ của L. có những thay đổi nhưng sau đó khi chụp chiếu lại thì các bác sỹ kết luận đã bị tràn máu não, không thể cứu chữa. Đến ngày 27/3, nữ sinh K.L. tử vong.

Anh Nhàn cho hay, hiện gia đình đang mong ngóng quyết định tố tụng của Công an thành phố Lào Cai về việc cháu gái K.L. nghi bị T. đánh dẫn đến tử vong.

"Sự việc diễn ra đã 3 tháng rồi mà gia đình vẫn chưa có kết quả gì từ cơ quan chức năng nên gia đình đang rất mong ngóng. Chúng tôi chỉ mong sớm có kết quả để người đã khuất có thể nhắm mắt...", anh Nhàn chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại