Nữ sinh Bình Định bị đánh hội đồng đến nhập viện chỉ mong được đi học bình yên

PHẠM VIÊN - NGUYỄN GIA |

Nữ sinh Bình Định bị đánh hội đồng đến nhập viện bày tỏ mong muốn sự việc được giải quyết để không còn lo sợ khi đến trường.

Liên quan đến clip nữ sinh bị đánh đến nhập viện ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, ngày 26/10, chị Lê Thị Trà Giang (36 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ) là mẹ của em M. - nữ sinh bị đánh, chia sẻ, từ lúc nhập viện đến giờ, M. liên tục kêu đau ở phần đầu, tay chân ê ẩm, nhiều lúc thấy cháu bị run tay.

"Tôi sốc khi xem clip trên mạng, là người mẹ tôi thấy rất đau lòng. Sau khi biết M. bị đánh, tôi có đến gặp gia đình của các cháu kia để hỏi lý do vì sao lại đánh con tôi thì phụ huynh của cháu này nói vì cháu M. đã xúc phạm danh dự của họ nên mới bị con họ đánh." - chị Giang cho hay.

Nữ sinh Bình Định bị đánh hội đồng đến nhập viện chỉ mong được đi học bình yên - Ảnh 1.

Nữ sinh bị bạn đến nhà đánh (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với VTC News , M. cho biết, trước đó đã bị nhóm nữ sinh này đánh và quay video lại, với lý do bị M. "nhìn đểu".

Lần này M. bị đánh vì lý do đã xúc phạm đến gia đình của một thành viên trong nhóm. M. khẳng định không có xúc phạm gì đến cha mẹ của nhóm nữ sinh này.

"Chiều hôm đó (23/10-PV), em đang ngủ trong nhà thì các bạn tới lôi ra nói chuyện, rồi bị đánh ngay tại nhà. Lúc bị đánh đến co giật thì em không biết gì nữa. Khi ngoại về mới phát hiện em nằm đó, rồi nói với mẹ em để đưa em vào bệnh viện" - M. chia sẻ.

“Em bị 6 bạn luân phiên đánh và quay clip. Em chỉ mong tìm lại công bằng để được bình yên khi đến trường" - M. mong muốn.

Còn ông Nguyễn Quốc Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phù Mỹ cho biết - ngày 24/10, khi phát hiện sự việc, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đến tận nhà học sinh bị đánh thăm hỏi, nắm tình hình.

Nhà trường cũng yêu cầu các em học sinh liên quan viết tường trình và mời phụ huynh các em đến trường để trao đổi, phối hợp giải quyết sự việc.

Theo ông Hùng, vào ngày 23/10, một nhóm học sinh (lớp 7 và 8 trường THCS thị trấn Phù Mỹ) đến nhà em T.L.T.M. (học sinh lớp 9 cùng trường) rồi đánh đập M. và tự quay video đăng lên mạng xã hội.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh. Hiện M. vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện, chưa đến trường.

Em M. bị nhóm nữ sinh trên đánh 2 lần, lần đầu ở ngoài đường vào ngày 22/10 và lần thứ 2 bị đánh tại nhà vào ngày 23/10. Sau khi bị đánh, M. không nói cho gia đình, giáo viên chủ nhiệm và nhà trường biết.

Ông Hùng cho viết thêm, sự việc mặc dù diễn ra bên ngoài nhà trường nhưng là học sinh của trường, nên đây cũng là phần trách nhiệm lớn của nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Theo Công an huyện Phù Mỹ, trước khi xảy ra vụ việc, nhóm học sinh trên và M. từng chơi với nhau rồi xảy ra mâu thuẫn. Khi xảy ra vụ việc, mẹ của M. buôn bán phía trước nhà, còn ba của M. không có mặt ở nhà nên không ai phát hiện.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại