Nữ “sát thủ” võ Việt bỏ tiền túi sang học “Thánh Muay Thái” vì quá đam mê

Lê Sơn |

“Được tập cùng Buakaw hay Saenchai là ước mơ của em. Nên em đã tiêu xài tiết kiệm để dành tiền qua bên đó tập. Vậy cũng là mãn nguyện lắm rồi!” – nữ võ sĩ Muay Thái Bùi Yến Ly kể.

Thông thường, các võ sĩ tại Việt Nam từ Wushu, Muay, Vật, Teakwondo… mỗi khi tập huấn nước ngoài đều đi theo chương trình của các đội tuyển tương ứng.

Tuy nhiên, với nữ võ sĩ Muay Thái Bùi Yến Ly, cô gái sinh năm 1995 này lại tình nguyện bỏ tiền túi lặn lội sang Băng Cốc (Thái Lan) để được tập tại lò Muay Thái của hai võ sĩ gạo cội – Buakaw và Saenchai.

Yến Ly đã xuất phát từ chiều tối nay (1/11) và chuyến tập huấn đặc biệt của cô sẽ diễn ra trong khoảng thời gian nửa tháng.

Nữ “sát thủ” võ Việt bỏ tiền túi sang học “Thánh Muay Thái” vì quá đam mê - Ảnh 1.

Nữ võ sĩ Bùi Yến Ly trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn.

Nói về những khó khăn của chuyến tập huấn, đặc biệt là vấn đề kinh phí, nữ võ sĩ chia sẻ:

"Tập luyện cùng Buakaw hay Saenchai thường kinh phí rất mắc. Cũng tốn kém nhưng vì đam mê quá rồi nên em vẫn quyết định đi.

Một ngày tập tại lò của Buakaw chưa kể ăn uống, đi lại, sinh hoạt mà chỉ tính học phí không là vào khoảng 1500 bath (gần 1 triệu VNĐ) và ở lò Saenchai cũng chừng đó.

Nếu tính tất tần tật những chi phí đó trong nửa tháng thì cũng rất tốn kém nhưng được tập cùng Buakaw hay Saenchai là ước mơ của em. Nên em đã tiêu xài tiết kiệm để dành tiền qua bên đó học hỏi cho bản thân. Vậy cũng là mãn nguyện lắm rồi!".

Yến Ly cũng cho biết, cô sẽ tập cả 2 lò tại Thái Lan. Dự kiến ngày mùng 3/11 cô sẽ tới tập tại lò của Buakaw. Ngày mùng 4, Buakaw sang Trung Quốc đấu với Yi Long thì Ly lại chuyển qua lò của Saenchai.

Nữ “sát thủ” võ Việt bỏ tiền túi sang học “Thánh Muay Thái” vì quá đam mê - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, Yến Ly sẽ tập cùng với cả Buakaw lẫn Saenchai.

Trong trường hợp lịch sang Trung Quốc của Buakaw bị thay đổi thì Yến Ly sẽ tập ở lò của Saenchai trước rồi quay lại lò của "Hoàng tử Muay Thái" để tập sau.

Bùi Yến Ly cũng chia sẻ thêm: "Chuyến đi này là do em tự nguyện vì niềm đam mê chứ hoàn toàn không liên quan tới đội tuyển. Sang bên đó em không nói được tiếng Thái nhưng tiếng Anh em có biết chút nên không ngại lắm".  

Cách đây không lâu, sau khi bảo vệ thành công chức vô địch giải ABG tại Đà Nẵng, Bùi Yến Ly đã bị ốm và phải mất khá nhiều thời gian để truyền nước nhằm phục hồi sức khỏe, bắt nguồn từ việc phải ép cân quá sâu.

Yến Ly có chia sẻ với chúng tôi rằng, cô còn thường bị chứng thiếu máu lên não và bị rối loạn tiền đình nặng mà đến nay chưa biết phải làm sao để điều trị dứt điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại