Nữ nhân viên khách sạn tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Corona đầu tiên ở Việt Nam bị cách ly

Đình Thức |

Nữ nhân viên khách sạn từng tiếp xúc với bệnh nhân Li Ding, người đầu tiên được phát hiện nhiễm virus Corona ở Việt Nam, đang bị cách ly và chờ kết quả các xét nghiệm tiếp theo.

Ngày 20/1, bác sĩ Lê Tấn Phùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đang cách ly 1 nữ nhân viên khách sạn làm việc ở Nha Trang. Bệnh nhân này bị cách ly ở bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa do nghi ngờ nhiễm virus Corona.

"Đến thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định bệnh nhân này mắc virus Corona. Chúng tôi đang chờ những kết quả xét nghiệm tiếp theo rồi mới khẳng định được", bác sĩ Phùng nói.

Theo thông tin ban đầu, đây là nữ nhân viên làm việc tại khách sạn mà ông Li Ding (66 tuổi, đến từ TP.Vũ Hán, Trung Quốc) lưu trú khi người này đến Nha Trang. Được biết, 2 người có tiếp xúc gần với nhau.

Trước đó, ngày 20/1, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị ông Li Ding (66 tuổi) và anh Li Zichao (28 tuổi) vì nhiễm virus Corona. Sau hơn 1 tuần điều trị, hiện anh Li Zichao tỉnh táo, tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường, hết sốt hơn 4 ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh này âm tính với virus nCoV.

Riêng ông Li Ding cũng đã tỉnh, ăn ngủ được, thở ô-xy qua canula, thở êm, không sốt, phổi ít ran bên trái, chức năng gan, thận, điện giải bình thường. Do kết quả xét nghiệm hiện nay ghi nhận ông Li Ding còn dương tính với virus nCoV nên tiếp tục cách ly điều trị.

Còn vợ ông Li Ding âm tính với virus nCoV nhưng vẫn được Bbệnh viện quận 11 theo dõi.

Từ kết quả điều trị 2 bệnh nhân này, Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy và Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện phác đồ điều trị và quy trình, đồng thời phổ biến, hướng dẫn các bệnh viện khác nhằm bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại