Phát hiện xe máy, thư tuyệt mệnh của nữ cán bộ văn thư trường tiểu học bên đường

Hoàng An |

Vào cuộc tìm kiếm dọc bờ sông, đến nay cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Khoảng 5h ngày 28/7, người dân đi làm sớm thì phát hiện chiếc xe máy, bên cạnh có lọ thuốc trừ sâu và một đôi dép cao gót tại cầu Bình Yên, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. 

Đến gần trưa cùng ngày, chiếc xe vẫn ở nguyên vị trí, thấy nghi vấn có dấu hiệu một vụ tự tử, người dân liền thông báo cơ quan chức năng địa phương. 

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Bình Yên cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông, lặn xuống nước nhưng đến nay chưa tìm thấy tung tích chủ nhân chiếc xe. 

Cũng theo vị lãnh đạo xã Bình Yên, khi kiểm tra hiện trường họ vẫn thấy chìa khóa xe máy cắm tại ổ, mở cốp ra bên trong có lá thư tuyệt mênh ký tên Vũ Thị Như Q. Sau khi tìm hiểu thì được biết, người tên Vũ Thị Như Q. này sinh năm 1988, ở xã Thượng Ấm, hiện đang công tác tại thư viện, kiêm văn thư của Trường tiểu học xã Trung Yên, cùng huyện. 

“Bức thu tuyệt mệnh ấy đã được thầy hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên giữ, nội dung bức thư Q. cũng nói có nhiều khó khăn vướng mắc, xin lỗi cha mẹ....”, lãnh đạo xã Bình Yên nói. 

Vị này cũng thông tin thêm rằng, qua tìm hiểu gần đây Vũ Thị Như Q. có liên quan đến một số vẫn đề vay nợ tài chính, bị xã hội đen nhiều lần tìm kiếm gây áp lực. Qúa trình công tác tại trường cũng có lần Q. vi phạm nhưng may mắn kiểm soát được trước nên không gây hậu quả nghiêm trọng. 

“Q. đã ly hôn với chồng, cô này từng có lúc còn gây áp lực đến cho cả gia đình nhà chồng nữa”, lãnh đạo xã Bình Yên nói, vị này còn đặt nghi vấn rất có thể Q. tạo hiện trường giả để tạm thời chạy trốn nợ tín dụng đen chứ không nhảy sông tự tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại