Nữ giáo viên đánh liên tiếp học sinh ở Hải Phòng chưa một lần đến nhà học sinh xin lỗi

Hoàng Hải |

Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan cho biết, từ ngày đánh học sinh vào sáng 8/5, đến nay nữ giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang chưa đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình các em.

Liên quan đến vụ việc cô giáo đánh hàng loạt học sinh tại trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), chiều 16/5, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Họa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan cho biết: Trong chiều 16/5, UBND TP Hải Phòng đang làm việc cùng các bên liên quan để đưa ra hình thức kỉ luật đối với nữ giáo viên trong vụ việc.

Theo bà Hoa, cô giáo có đánh học sinh được xác định là Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8, Trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Vị hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan đưa ra nhận xét, hành động đánh học sinh của giáo viên Trang là hoàn toàn sai, không mang tính giáo dục, có tính chất nghiêm trọng. Việc giáo viên sai tới đâu, trong phạm vi đơn vị sẽ báo cơ quan chức năng xử lý.

Nữ giáo viên đánh liên tiếp học sinh ở Hải Phòng chưa một lần đến nhà học sinh xin lỗi - Ảnh 1.

Theo đoạn clip, nữ giáo viên Phạm Thị Vân bước vào lớp 2A7 và có hành động đánh học sinh cùng với cô Nguyễn Thị Thu Trang.

Trả lời câu hỏi của PV về việc 1 phụ nữ mặc áo đỏ bước vào lớp và cùng với cô Trang đánh liên tiếp học sinh, được ghi lại ở cuối đoạn clip dài 11 phút đăng tải trên mạng xã hội, bà Họa xác nhận, người này là cô Phạm Thị Vân - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7, Trường Tiểu học Quán Toan. 

Giáo viên Vân hiện đã làm tường trình về sự việc.

Lớp 2A7 là lớp có hàng loạt học sinh bị cô Trang đánh trong giờ kiểm tra học kỳ 2 vào sáng 8/5.

Hiện tại, bà Hoa cùng các đơn vị quận Hồng Bàng đang đến nhà học sinh Hoàng Gia Đ. (lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng - 1 trong các học sinh bị cô Trang đánh bị thương) để thăm hỏi, động viên cháu và gia đình.

Bà Hoa xác nhận, từ ngày xảy ra sự việc vào sáng 8/5, đến nay cô Trang chưa đến nhà cháu Đ. để hỏi thăm hay xin lỗi gia đình học sinh này.

Theo phản ánh của phụ huynh em Hoàng Gia Đ., vào sáng 8/5, lớp Đ. kiểm tra học kỳ, cô Nguyễn Thị Thu Trang (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8) được phân công giám sát.

Trưa cùng ngày, thấy vết bầm tím, tấy đỏ ở vùng mặt, vùng cẳng chân của con, mẹ cháu Đ. bức xúc, yêu cầu nhà trường trích xuất camera kiểm tra.

Qua camera, gia đình phát hiện cháu Đ. làm bài chậm, bị cô Trang tát vào vùng thái dương và dùng thước đánh vào cẳng chân. Vụ việc sau đó được nhà trường, Phòng Giáo dục quận Hồng Bàng và các ban ngành phối hợp làm rõ.

Hiện tại cô Trang đã có bản tường trình về sự việc và nhận hình thức luật là đình chỉ công tác 1 tháng, 6 tháng không đứng lớp, 1 năm không chủ nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại