Nữ giáo viên bị hai thanh niên kề kiếm vào cổ cướp tiền, vàng lúc nửa đêm

Hoàng Hải |

Khi đột nhập vào được nhà bà H, Dũng và Sơn đã uy hiếp nữ chủ nhà rồi cướp đi một số lượng lớn tiền, vàng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, sau 24 giờ phá án, đơn vị này đã truy bắt thành công 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị trấn Quế.

Theo đó, vào khoảng 00 giờ 21 phút ngày 21/5, nhà bà Mai Hồng H (SN 1975, trú tại tổ 6, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng - là giáo viên trường THCS Thi Sơn) bị 2 thanh niên đột nhập.

2 tên này dùng kiếm kề cổ bà H, cướp đi 61 triệu đồng tiền mặt, 1,7 lượng vàng 9999, 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, 1 lắc trang sức vàng tây và một chiếc điện thoại.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Bảng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ cướp.

Mặc dù manh mối vụ án khá mong manh, nhưng chỉ trong vòng 24 giờ nhận được tin báo, 2 đối tượng gây án đã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng); Vũ Quang Sơn (SN 1995, trú tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng).

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Sơn và Dũng đã quan sát và theo dõi gia đình bà H từ trước.

Biết nạn nhân chỉ ở nhà một mình (chồng công tác xa, con học ở Hà Nội), nên mặc dù gia đình khá kín cổng cao tường nhưng bọn chúng vẫn đột nhập vào được bên trong và mang theo một cây kiếm.

Khi vào trong nhà, hai thanh niên dùng kiếm khống chế, uy hiếp nạn nhân phải nói nơi cất giấu tài sản, nếu không nói sẽ giết.

Nữ giáo viên bị hai thanh niên kề kiếm vào cổ cướp tiền, vàng lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Hai đối tượng Dũng (trái) và Sơn tại cơ quan công an.

Nữ giáo viên bị hai thanh niên kề kiếm vào cổ cướp tiền, vàng lúc nửa đêm - Ảnh 2.

UBND huyện Kim Bảng trao thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Bảng.

Lo sợ các đối tượng manh động, bà H đã chỉ nơi để 61 triệu đồng tiền mặt và 1,7 lượng vàng 9999.

Sau đó, Sơn và Dũng còn cướp toàn bộ trang sức vàng tây trên người cô giáo này và lấy điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu thập được thông tin hết sức quan trọng. Đó là trước lúc xảy ra vụ án, một người dân thấy nam thanh niên vào quán internet trên địa bàn có mái tóc giống như mô tả của bà H và đặc biệt người này còn cầm kiếm trên tay.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được đối tượng tình nghi số 1 là Vũ Quang Sơn.

Đến 2giờ 30 phút ngày 22/5, Công an đã bắt giữ được Sơn tại một nhà nghỉ ở địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội.

6 giờ sáng cùng ngày, Dũng cũng bị bắt tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Thiếu tá Trương Đức Hiệp - Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Bảng cho biết, hai đối tượng sau khi cướp được số tài sản trên đã mang đi bán cho các tiệm vàng ở địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận, do thiếu tiền chơi game và nợ nần chơi cờ bạc nên đã lên kế hoạch đi cướp và "con mồi" mà chúng nhắm đến là gia đình bà H.

Được biết, đối tượng Vũ Quang Sơn từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản, Sơn vừa mới ra tù được một khoảng thời gian thì tiếp tục gây án. Công an huyện Kim Bảng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều ngày 22/5, UBND huyện Kim Bảng đã trao thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Bảng vì thành tích phá vụ án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại