Nữ đại gia 'xuống tay' 74 triệu NDT mua món trang sức đem đi kiểm định: Giá trị thật không tưởng, đắt giá nhất lịch sử chương trình!

TAMMY |

Khi chuyên gia chiếu đèn pin vào và lắc nhẹ, miếng ngọc bất ngờ biến đổi.

Ảnh: CCTV, Credit: Tammy

Ảnh: CCTV, Credit: Tammy

Trong tập phát sóng của chương trình "Kiểm định bảo vật", một người phụ nữ trung niên đã mang chiếc mặt dây chuyền ngọc bích của mình đến nhờ các chuyên gia kiểm định.

Theo lời cô, chiếc vòng được mua trong một buổi đấu giá với giá khởi điểm là 5 triệu NDT. Sau cùng, cô đã quyết tâm 'xuống tay' 74 triệu NDT (tương đương 260 tỷ đồng) để sở hữu món trang sức.

Nữ đại gia xuống tay 74 triệu NDT mua món trang sức đem đi kiểm định: Giá trị thật không tưởng, đắt giá nhất lịch sử chương trình! - Ảnh 1.

Chủ nhân món bảo vật đã chi 74 triệu NDT để mua mặt dây chuyền ngọc. Ảnh: CCTV

Dù đã bỏ ra số tiền cao ngất ngưởng, thứ mua được chắc hẳn không phải đồ giả, nhưng quý cô này vẫn muốn hiểu sâu hơn về món đồ mình đã mua nên mới tìm tới đây.

Vị chuyên gia cầm mặt ngọc trên tay ,quan sát một hồi lâu rồi từ tốn nói: "Bảo vật của cô có thể đã lập kỷ lục về giá trị trong chương trình này!" Đây thực chất là một miếng ngọc bích "hoàng đế xanh", thời xưa chỉ có hoàng đế mới được đeo nên có tên gọi như vậy.

Viên ngọc có kích thước 4,5cm x 3,4cm. Khi nhìn gần, ngọc có màu xanh như hồ nước dưới ánh mặt trời, nhưng khi có ánh sáng mạnh, ngọc lại đổi sang màu lục bảo.

Nữ đại gia xuống tay 74 triệu NDT mua món trang sức đem đi kiểm định: Giá trị thật không tưởng, đắt giá nhất lịch sử chương trình! - Ảnh 3.

Viên ngọc "hoàng đế xanh" biến đổi trước ánh sáng. Ảnh: Sohu

Chuyên gia cầm chiếc đèn pin và liên tục lắc viên ngọc, làm thay đổi góc khúc xạ ánh sáng. Lúc này, khán giả có thể thấy bên trong viên ngọc như có thứ nước màu xanh lục đang chảy, đây chính là biểu tượng của nhựa sống chảy trong ngọc "hoàng đế xanh".

Các chuyên gia giải thích, sự biến ảo khôn lường về màu sắc đã khiến viên ngọc "hoàng đế xanh" của cô được nhiều người săn đón.

Nhìn kỹ hơn, miếng ngọc này còn khắc hình con dơi, biểu trưng cho sự trường thọ. Đây rất có thể là món trang sức của hoàng đế Càn Long dưới triều đại nhà Thanh, giá trị thì rất cao, không thể ước tính nổi. Cái giá 74 triệu NDT của mặt ngọc này vẫn sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai.

Bài viết tham khảo từ Sohu

#KIỂM ĐỊNH BẢO VẬT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại