Nữ công nhân bị cướp điện thoại, hiếp dâm trong nhà vệ sinh của Trung tâm Văn hoá Lao động tỉnh Bình Dương

Thanh Hải |

Một đối tượng đã liều lĩnh vào nhà vệ sinh nữ trong Trung tâm Văn hoá Lao động tỉnh Bình Dương, cướp điện thoại và hiếp dâm một nữ công nhân sau đó nhanh chân tẩu thoát.

Đến 23h ngày 3/1, Công an điều tra, Viện kiểm sát TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường đồng thời truy bắt đối tượng liều lĩnh dùng dao uy hiếp, cướp điện thoại của một người phụ nữ sau đó hiếp dâm trong nhà vệ sinh nữ.

Sự việc xảy ra tại Trung tâm Văn hoá Lao động tỉnh Bình Dương trên đường D19, KDC Việt Sing, phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nữ công nhân bị cướp điện thoại, hiếp dâm trong nhà vệ sinh của Trung tâm Văn hoá Lao động tỉnh Bình Dương - Ảnh 1.

Nhà vệ sinh nơi người phụ nữ bị đối tượng ra tay cướp và hiếp.

Trước đó, vào khoảng 21h cùng ngày, người phụ nữ tên Sinh (35 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) la hét, chạy ra từ nhà vệ sinh nữ tới phòng bảo vệ kêu cứu. Cùng với đó, một người đàn ông bỏ chạy ra ngoài trước đó.

Người phụ nữ cho hay cô bị một người đàn ông kề dao vào cổ và yêu cầu đưa tiền bạc nhưng cô chỉ đưa cho đối tượng chiếc điện thoại. Sau đó, đối tượng lấy điện thoại rồi trả lại sim và kẻ này thực hiện hành vi hiếp dâm ngay trong nhà vệ sinh nữ.

Do thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng kề dao vào cổ nên nạn nhân không dám kêu cứu mà để cho hắn thực hiện hành vi thú tính.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong toả hiện trường đồng thời tung lực lượng, truy bắt đối tượng. Người phụ nữ sau đó cũng được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện để xét nghiệm ngay sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại