Nữ chủ quán ăn đêm bị nhóm khách đập ghế vào đầu nằm viện với nhiều tổn thương

Ngọc Tú |

Sau khi bị nhóm 3 nam thực khánh cầm ghế đánh vào đầu, nữ chủ quán ăn đêm phải nhập viện cấp cứu. Dù đã hơn 1 ngày trôi qua nhưng nạn nhân vẫn đau đầu, buồn nôn.

Chị G. đau đớn, vật vã khóc sau khi bị nhóm đàn ông hành hung trong đêm.

Chị G. đau đớn, vật vã khóc sau khi bị nhóm đàn ông hành hung trong đêm.

Ngày 23/4, chị Đ.T.G. (31 tuổi, trú xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) vẫn đang được điều trị tại Khoa Chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Thái Thượng Hoàng Hà Tĩnh) sau khi bị nhóm 3 người đàn ông hành hung 1 ngày trước.

Sau 1 ngày nằm viện, hiện chị G. vẫn đang phải truyền nước, chưa thể ăn uống gì do buồn nôn, đau nhức, choáng váng đầu và lưng.

Anh K. cho biết, bản thân anh chạy taxi chở khách. Vợ mở quán ăn đêm và sinh sống tại thôn Tân Trung (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh). Quán thường mở cửa từ chập tối đến khoảng 2h sáng ngày hôm sau thì đóng cửa.

Nữ chủ quán ăn đêm bị nhóm khách đập ghế vào đầu nằm viện với nhiều tổn thương - Ảnh 1.

Hiện chị G. đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 1h50' ngày 22/4, quán của chị G. gần đóng cửa thì có 7 người đàn ông bước vào. Khi vào quán, nhóm người này chưa gọi món ăn nhưng một vài người liên tục gọi chủ quán đưa thuốc lào và đồ uống ra. Vì hết thuốc nên nhóm khách này liên tục quát mắng rồi văng tục nạt nộ.

Chị G. giải thích lại cho nhóm khách hiểu thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Một người đàn ông trong số này bất ngờ đứng dậy dùng ghế nhựa lao đến đánh chị G. Lo lắng, chị G. lấy điện thoại ra gọi cho chồng về thì nhóm người này tiếp tục thách thức, chửi bởi chị G.

Quá trình mâu thuẫn, 3 người đàn ông liên tục cầm ghế nhựa đánh vào đầu, người chị G. Một người đàn ông đi cùng nhóm này đã đứng ra can ngăn nên cả nhóm sau đó giải tán.

Nữ chủ quán ăn đêm bị nhóm khách đập ghế vào đầu nằm viện với nhiều tổn thương - Ảnh 2.

Nhóm người đàn ông cầm ghế đánh chị G. và chỉ dừng lại khi có người đi cùng can ngăn.

Khi xảy ra sự việc, anh K. đang chạy taxi chở khách. Nghe vợ gọi, anh K. lập tức chạy về. Khi về nhà, anh K. thấy vợ mình đang nằm dưới nền nhà, người nhiều vết thương nên đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Hiện chị G. đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh với những vết thương mềm ở vùng tay, lưng, vai. Do bị đánh vào đầu nên chị G. đang tiếp tục được theo dõi tổn thương.

Sau vụ việc, anh K. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nhóm người côn đồ này.

Một lãnh đạo xã Thạch Trung cho biết, hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại