Nữ chủ nhà trọ miễn tiền nước, ủng hộ mỗi phòng 10kg gạo ở Hà Nội

Hoàng Hải |

Chia sẻ khó khăn trong dịch Covid-19, gia đình bà Mai Hằng Nga ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ủng hộ, giúp đỡ mỗi phòng thuê trọ tại nhà bà 10kg gạo và miễn tiền nước.

Trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19, cô Mai Hằng Nga (SN 1961) đã giúp đỡ những người thuê trọ và các hoàn cảnh khó khăn tại tổ 18, phường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).

Kể từ ngày 17/4, đến nay gia đình bà Mai Hằng Nga (SN 1961, sống tại tổ 18, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) đã tận tay phát đến cho những người đang thuê trọ tại gia đình những bao gạo và chai nước mắm để giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Những người đang thuê trọ tại gia đình bà Nga - họ không phải là hộ nghèo, trước dịch bệnh ai cũng có công việc của riêng mình.

Thế nhưng, trong giai đoạn cách ly toàn xã hội, họ phải tạm nghỉ việc, tạm thời không có thu nhập, vì thế những bao gạo dù không nhiều nhưng cũng phần nào giúp họ giải quyết khó khăn trước mắt.

Nữ chủ nhà trọ miễn tiền nước, ủng hộ mỗi phòng 10kg gạo ở Hà Nội - Ảnh 1.

Bà Nga phát gạo cho người dân.

Trong đợt ủng hộ ngày 17/4, bà Nga đã giúp mỗi phòng trọ 10kg gạo ngon và 1 chai nước mắm mà gia đình vẫn thường dùng.

Bà Nga chia sẻ, gia đình có tổng cộng 15 phòng trọ, có phòng đã chuyển đi nơi khác, 2 phòng do không nấu ăn nên nhường cho những hộ khó khăn hơn.

Tổng cộng bà Nga đã phát 10 suất quà ủng hộ cho các phòng còn người ở lại. Còn về nước mắm, gia đình bà có người quen ở Đà Nẵng nên hay đặt mắm ngon từ trong đó ra ăn.

"Nước mắm cũng là loại gia vị cần thiết trong cuộc sống hàng ngày nên tôi san sẻ cho mỗi người một ít", bà Nga tâm sự.

Không chỉ giúp đỡ những người thuê trọ tại gia đình, bà Mai Hằng Nga còn phát 14 suất, mỗi suất bao gồm 10kg gạo ngon giúp đỡ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân số 18, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 19/4 vừa qua.

Bà tâm sự, trước kia cũng sống trong nghèo khó nên giờ đây khi thấy những người nghèo khó bà luôn mở lòng giúp đỡ.

Ngày là sinh viên đại học, gia đình khó khăn bà Nga thường đến giảng đường với cái bụng đói.

Chính vì thế, bà luôn có sự đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ nhưng hoàn cảnh gặp khó khăn. Ngoài ủng hộ bằng gạo và nước mắm, bà Nga còn quyết định miễn tiền nước cho tất cả các gia đình thuê trọ tại gia đình.

Nữ chủ nhà trọ miễn tiền nước, ủng hộ mỗi phòng 10kg gạo ở Hà Nội - Ảnh 3.

Người dân vui mừng khi nhận được gạo hỗ trợ

Ngoài ra những nhà nào do ảnh hưởng của dịch không có thu nhập bà sẽ lùi việc đóng tiền nhà để họ yên tâm về tư tưởng còn làm ăn, chăm sóc gia đình. Nếu còn cách ly xã hội, bà sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ trợ những người thuê trọ tại gia đình bằng lương thực.

Chị Mỹ Hạnh (con gái bà Nga - PV) nói rằng, khi biết được ý định của mẹ cả gia đình ai cũng ủng hộ quyết định này.

Theo lời chị Hạnh, gia đình có cửa hàng nhỏ bán gạo, đợt đầu khi Hà Nội mới có người mắc COVID-19, nhiều người đi mua thực phẩm, gạo... nên gia đình nhanh chóng bán hết gạo có trong nhà chỉ trong vòng buổi sáng. Sợ mọi người sẽ thiếu gạo nên ngay sau đó gia đình chị đã nhanh chóng mua gạo về để phục vụ mọi người.

Nữ chủ nhà trọ miễn tiền nước, ủng hộ mỗi phòng 10kg gạo ở Hà Nội - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại