Nữ ca sĩ từ bỏ sự nghiệp theo chồng 2 ra nước ngoài, đám cưới chỉ có con trai và mục sư làm chứng

Tám Tám (tổng hợp) |

Không những âm thầm tổ chức đám cưới, hôn lễ lần 2 của ca sĩ Khánh Ngọc được tổ chức đơn giản và không mời ai, chỉ có con trai và mục sư làm chứng cho hạnh phúc mới.

Khánh Ngọc tên thật là Phạm Thị Hồng Thanh, sinh năm 1983. Cô đạt quán quân cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM năm 2004, giải thưởng Ca sĩ trẻ được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh 2005.

Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Khánh Ngọc như Vầng trăng khóc, Mộng thủy tinh, Gượng cười, Mãi là người đến sau, Cho nhau lời yêu cuối, Yêu thương phai màu, Nửa vầng trăng...

Về đời tư, Khánh Ngọc từng kết hôn với xạ thủ Trung Hiếu năm 2011. Sau kết hôn, một loạt biến cố xảy đến với nữ ca sĩ. Theo đó, kết hôn khoảng hơn một năm thì vợ chồng Khánh Ngọc ly hôn. Ly hôn xong, cô sinh em bé và mất thêm mấy năm tập trung lo cho con.

Sau đó khi trở lại với nghệ thuật thì Khánh Ngọc lại bị mất giọng hát. Chia sẻ về lý do khiến bản thân liên tiếp gặp biến cố hậu ly hôn, Khánh Ngọc cho rằng tâm lý và tinh thần bị suy sụp khiến cô gặp phải tình trạng trầm cảm sau sinh.

Khánh Ngọc đã không ngừng luyện thanh tìm lại giọng hát. "Tôi luyện thanh lại từ đầu và học tính bằng năm chứ không thể nào vài tháng cải thiện được. Sau 7 năm, tôi mới lấy lại được phần nào giọng hát" - Khánh Ngọc thổ lộ trong chương trình Chuyện tối cùng sao.

Nữ ca sĩ từ bỏ sự nghiệp theo chồng 2 ra nước ngoài, đám cưới chỉ có con trai và mục sư làm chứng- Ảnh 1.

Ca sĩ Khánh Ngọc.

Hồi tháng 12/2023, Khánh Ngọc âm thầm tái hôn. Đám cưới được tổ chức đơn giản và kín đáo tạo Las Vegas, Mỹ với sự chứng kiến của mục sư và con trai Kuni. Mãi tới 14/3/2024, ngày Valentine trắng - nữ ca sĩ mới chính thức chia sẻ hình ảnh đám cưới lên trang cá nhân.

Ông xã Khánh Ngọc tên Desalle Bùi, quen nhau từ năm 2017 qua ứng dụng hẹn hò. Họ trải qua 6 năm yêu xa, nhiều lần đi lại giữa Mỹ và Việt Nam. Theo lời nữ ca sĩ thì ông xã là người sống tình cảm, yêu thương cô và sẵn lòng lo cho con trai Khánh Ngọc như con ruột.

Sau khi kết hôn, Khánh Ngọc dừng hết sự nghiệp ca hát ở Việt Nam, cùng con trai sang Mỹ định cư. Hiện tại, gia đình Khánh Ngọc ở thành phố Queen Creek, bang Arizona. Con trai cô, bé Kuni, nhập học từ đầu tháng 1 tại trường tiểu học gần nhà.

"Cuộc sống ở đây bình yên, không xô bồ. Trước mắt, tôi dành thời gian chăm sóc chồng con, đến tháng 5 sẽ đi hát trở lại cho đỡ nhớ nghề", Khánh Ngọc chia sẻ trên tờ Ngôi sao.

Nữ ca sĩ từ bỏ sự nghiệp theo chồng 2 ra nước ngoài, đám cưới chỉ có con trai và mục sư làm chứng- Ảnh 2.
Nữ ca sĩ từ bỏ sự nghiệp theo chồng 2 ra nước ngoài, đám cưới chỉ có con trai và mục sư làm chứng- Ảnh 3.
Nữ ca sĩ từ bỏ sự nghiệp theo chồng 2 ra nước ngoài, đám cưới chỉ có con trai và mục sư làm chứng- Ảnh 4.
Nữ ca sĩ từ bỏ sự nghiệp theo chồng 2 ra nước ngoài, đám cưới chỉ có con trai và mục sư làm chứng- Ảnh 5.

Tổ ấm mới của Khánh Ngọc.

Nói về cuộc sống trên đất Mỹ sau tái hôn, Khánh Ngọc cho hay, hai mẹ con đang dần quen với cuộc sống mới. Con trai tỏ ra hào hứng ở trường mới, quen thêm nhiều bạn bè còn nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian để học tiếng Anh, tập thể dục, nấu ăn, làm nội trợ.

Khánh Ngọc khẳng định mình may mắn khi tìm được đúng người yêu thương, lo lắng cho hai mẹ con. Cô cho biết, ông xã rất tâm lý, luôn để ý đến tâm trạng của vợ. Thấy vợ buồn, anh sẽ đưa đi chơi hoặc mua sắm cho khuây khỏa.

"Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng giờ tôi thật sự hạnh phúc với hôn nhân mới. Tôi toàn tâm toàn ý làm một người nội trợ hạnh phúc để anh ấy có thể tập trung cho công việc", nữ ca sĩ chia sẻ trên tờ Vnexpress.

Ở tuổi 41, Khánh Ngọc cảm thấy bản thân đã quá đầy đủ khi có một gia đình sung túc, ba mẹ, anh chị em đều khỏe mạnh, yêu thương nhau. Cô lại có một người chồng giỏi giang, yêu thương vợ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại