Nữ ca sĩ nhạc hàn lâm xinh đẹp mới được xét tặng NSƯT: Có bằng thạc sĩ, từng đoạt giải 7500 đô la

Long Phạm |

(Tổ Quốc) - Trong giới chuyên môn và khán giả mộ điệu, Phạm Khánh Ngọc được coi là một trong hai giọng nữ cao xuất sắc nhất thế hệ hiện tại.

Mới đây, danh sách 102 nghệ sĩ được xét duyệt phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023 đã được công bố. Nhiều khán giả khá bất ngờ và vui mừng khi Phạm Khánh Ngọc là nghệ sĩ thứ 6 có tên trong danh sách (thuộc lĩnh vực âm nhạc). Theo đó, Phạm Khánh Ngọc được phong danh hiệu với tư cách diễn viên hát, thuộc Nhà hát giao hưởng, nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Nữ ca sĩ nhạc hàn lâm xinh đẹp mới được xét tặng NSƯT: Có bằng thạc sĩ, từng đoạt giải 7500 đô la - Ảnh 1.

Phạm Khánh Ngọc

Phạm Khánh Ngọc sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, với mẹ là NSƯT Trương Kim Khánh, ca sĩ đơn ca nổi tiếng của của đoàn Văn công quân khu 7 trong thập niên 80, cũng là nguyên là trưởng đoàn. Vì vậy, cô được tiếp xúc, rèn giũa về âm nhạc từ nhỏ và sớm bộc lộ đam mê, năng khiếu ca hát.

Mới 6 tuổi, Phạm Khánh Ngọc đã được học piano và nghe nhạc cổ điển. Điều này giúp tâm hồn cô được nuôi dưỡng để lớn lên cùng dòng nhạc hàn lâm này và nảy sinh tình yêu với nó, một cách đầy tự nhiên.

Phạm Khánh Ngọc có tư chất thông minh, lại chịu khổ luyện trong môi trường giáo dục chuẩn chỉ nên học rất giỏi. Năm 18 tuổi, cô thi vào hệ trung cấp khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP HCM, bắt đầu sự nghiệp học thanh nhạc chuyên nghiệp. Song song đó, cô cũng thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế TP HCM chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực và tốt nghiệp năm 2010.

Tốt nghiệp với hai tấm bằng cử nhân trong tay nhưng vì đam mê ca hát nên Phạm Khánh Ngọc quyết gia nhập gia nhập Đoàn văn công quân khu 7 và trở thành ca sĩ đơn ca tại đây để nối nghiệp gia đình.

Ngay từ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường, Phạm Khánh Ngọc đã có thành tích học tập xuất sắc, luôn được đánh giá cao về kỹ năng ca hát. Cô vượt trội hơn hẳn các bạn cùng trang lứa và đặc biệt mang trong mình nhiệt huyết lớn với nhạc cổ điển chứ không đứng núi nọ trông núi kia, bị ánh hào quang của những dòng nhạc khác hấp dẫn.

Giới chuyên môn đánh giá Phạm Khánh Ngọc là giọng nữ cao màu sắc triển vọng của Việt Nam.

Nữ ca sĩ nhạc hàn lâm xinh đẹp mới được xét tặng NSƯT: Có bằng thạc sĩ, từng đoạt giải 7500 đô la - Ảnh 3.

Phạm Khánh Ngọc từng tốt nghiệp Thủ khoa bậc đại học chính quy chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc với điểm 10 tuyệt đối tại Nhạc viện Thành phố Hố Chí Minh năm 2014, dưới sự hướng dẫn của thạc sĩ Cho Hae Ryong.

Sau khi tốt nghiệp bậc đại học thanh nhạc tại Nhạc viện, Khánh Ngọc trở thành diễn viên soloist của Đoàn Nhạc kịch thuộc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM. Cô cũng được giữa lại làm giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố.

Phạm Khánh Ngọc rất tích cực thi thố và đoạt được nhiều giải thưởng và thành tích quan trọng: Top 9 dòng nhạc thính phòng tại Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai năm 2011, Giải Nhì cuộc thi Tài năng trẻ dành cho học sinh, sinh viên các trường Văn hóa nghệ thuật với tác phẩm "Ave Maria" của Giulio Caccini năm 2012, Giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 2013, Huy chương Bạc đơn ca Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân. Tháng 9/2015, cô đoạt hai Huy chương Vàng (đơn ca và solo soprano) tại Hội diễn nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với tinh thần nỗ lực học hỏi không ngừng, Phạm Khánh Ngọc dùng hết thanh xuân chỉ để học. Cô từng tham gia nhiều lớp masterclass về thanh nhạc với các giáo sư nổi tiếng như Siri Torjesen (Na Uy), Kim Shin Ja (Hàn Quốc), Hege Gustava Tjonn Ludwig (Na Uy), Eri Inoue (Nhật Bản), nghệ sĩ soprano Bernadette Ter Heyne (Hà Lan)…

Nữ ca sĩ nhạc hàn lâm xinh đẹp mới được xét tặng NSƯT: Có bằng thạc sĩ, từng đoạt giải 7500 đô la - Ảnh 4.

Cô cũng có bằng thạc sĩ sau khi tốt nghiệp bậc cao học chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc, dưới sự hướng dẫn của giáo sư, NSND Nguyễn Trung Kiên.

Trong giới chuyên môn và khán giả mộ điệu, Phạm Khánh Ngọc được coi là một trong hai giọng nữ cao xuất sắc nhất thế hệ hiện tại (cùng Đào Tố Loan). Cô là giọng nữ cao màu sắc có kỹ thuật xuất sắc hàng đầu Việt Nam, quãng giọng rộng.

Phạm Khánh Ngọc cũng được đồng nghiệp tôn trọng vì hoạt động chính nghề, chỉ dành duy nhất sự nghiệp gắn với nhạc cổ điển, không chạy theo hào quang mà rẽ ngang rẽ ngọc sang nhiều dòng nhạc thị trường khác.

Cô cũng là ca sĩ Opera hiếm hoi ngày nay có được kịch mục tương đối trên sân khấu, với việc tham gia nhiều vai diễn Opera đúng nghĩa. Nữ ca sĩ từng giữ vai cô gái tên Thương trong nhạc kịch "Người giữ cồn" (sáng tác PGS Ca Lê Thuần), vai Nữ hoàng đêm (trong vở "Queen of the night") hát trong opera "Cây sáo thần" (Mozart) , vai Frasquita trong opera "Carmen" (Bizet), vai Gabrielle trong operetta "La vie Parisene" (Offenbach)...

Khánh Ngọc từng tham gia cuộc thi SLO - ASEAN Vocal Competition được tổ chức lần đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, tại Singapore năm 2016, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành giải nhì, với số tiền thưởng lên đến 7500 đô. Đây là số tiền lớn với một cuộc thi dành riêng cho nhạc cổ điển, khiến giới chuyên môn trong nước ngạc nhiên và thán phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại